Phiên họp thứ 3 Hội đồng bầu cử quốc gia

Thu Trà - Tô Dũng - Trung Thành (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 03/03/2016 23:18 GMT+7

Phiên họp thứ ba của Hội đồng bầu cử Quốc gia (Ảnh: Xuân Hải/Báo LĐ)

VTV.vn -Chiều 3/3, Hội đồng bầu cử quốc gia tiến hành phiên họp thứ 3, tiếp tục triển khai công tác bầu cử đại biểu QH khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng - Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia chủ trì phiên họp. Theo báo cáo của Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia, đến nay, các tiểu ban, các ngành, các cấp, địa phương đã thực hiện các công việc về bầu cử đúng quy trình, đúng tiến độ. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu Quốc hội khóa XIV. Trên cơ sở đó, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tỉnh, thành phố đã tiến hành tổ chức xong Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất.

Kết quả đã có 34 tỉnh, thành phố, nhất trí như dự kiến; có 29 tỉnh, thành phố đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh số lượng, thay đổi cơ cấu cho phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương. Trên cơ sở này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh tổng số người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội ở Trung ương là 198, ở địa phương là 302 đại biểu.

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị Hội đồng bầu cử Quốc gia tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, tổ chức đơn vị ở Trung ương và địa phương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người ứng cử. Cùng với đó là Thành lập Ban bầu cử đại biểu Quốc hội ở mỗi đơn vị bầu cử, thành lập Ban bầu cử và Tổ bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân. Hướng dẫn rõ hơn vể thẩm quyền, trách nhiệm của Ủy ban bầu cử ở tỉnh trong việc tiếp nhận, thẩm định và xem xét hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội.

Chỉ đạo việc dự kiến phân bổ ứng cử viên đại biểu Quốc hội ở Trung ương về ứng cử tại các địa phương đảm bảo đúng nguyên tắc và tiêu chí phân bổ. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: Thời gian từ nay đến ngày bầu cử không còn nhiều, vì vậy Hội đồng bầu cử Quốc gia tiếp tục chỉ đạo tiến hành Hội nghị Hiệp thương lần thứ 2 để lập danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu Quốc hội ở Trung ương và địa phương, Người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội đặc biệt lưu ý các tiểu ban tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội để cuộc bầu cử thành công.

Cũng tại phiên họp, chiều 3/3, với 100% đại biểu tán thành, Hội đồng bầu cử quốc gia đã thông qua và ban hành 2 Nghị quyết quan trọng đó là: Nghị quyết về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử trong cả nước; Nghị quyết nguyên tắc phân bổ người ứng cử đại biểu Quốc hội ở Trung ương về ứng cử tại địa phương.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước