Phó Thủ tướng Lê Văn Thành: Tiếp tục rà soát công tác đảm bảo an toàn cho người dân

Trung Hiếu, Hải Thuỷ-Thứ tư, ngày 28/09/2022 07:30 GMT+7

VTV.vn - Sáng sớm nay (28/9), Ban chỉ đạo tiền phương đã họp trực tuyến cập nhật tình hình mưa, bão và hậu quả thiên tai.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, Trưởng Ban chỉ đạo tiền phương hiện đang trực tại Ban chỉ huy tiền phương ở Thừa Thiên Huế và chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành: Tiếp tục rà soát công tác đảm bảo an toàn cho người dân - Ảnh 1.

Sáng sớm 28/9, tại điểm cầu Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tiếp tục có cuộc làm việc với các địa phương về diễn biến và ảnh hưởng của bão - Ảnh: VGP/Đức Tuân

Phóng viên Trung Hiếu cập nhật tình hình và thông tin chi tiết về cuộc họp cho biết: Lúc này, tại trung tâm Thành phố Huế, thời tiết có mưa và gió nhỏ. Tại một số huyện trên địa bàn tỉnh, từ đêm qua đến giờ có thời điểm gió giật cấp 7, cấp 8 và mưa từ 100-300mm. Bão số 4 đổ bộ vào đất liền khu vực giữa Đà Nẵng và Quảng Nam, cường độ bão khoảng cấp 11-12, giật cấp 14 gây gió mạnh tại một số nơi.

Lũ trên các sông ở Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam đang lên, trong đó trên sông Gianh (QB) tại Tân Mỹ đã lên xấp xỉ báo động 3, sông Bến Hải (QT) tại Hiền Lương trên BĐ1 khoảng 0,34m; sông Hương (Huế) tại Kim Long trên BĐ1 khoảng 0,57m; sông Thu Bồn tại Hội An ở mức BĐ2. Tại Đà Nẵng, đến thời điểm hiện tại vẫn đảm bảo an toàn cho người dân. Bão đã làm 2 công trình nhà bị tốc mái, 172 trạm biến áp mất điện, hiện đã khôi phục lại 89 trạm. Ở Quảng Nam, mưa bão đã làm gần 4 nghìn trạm biến áp bị mất điện. Bão đã làm một số nhà bị tốc mái, cây đổ. Tại Kon Tum, bão đã làm 6 xã mất điện và hiện đã khắc phục được. Tại Huế, 10 công trình nhà bị tốc mái do bão, 1 người bị thương nhẹ.

Tại các địa phương dự báo bị ảnh hưởng bão khác, hiện thiệt hại không đáng kể.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các địa phương tiếp tục rà soát công tác đảm bảo an toàn cho người dân, động viên, thăm hỏi các hộ dân bị ảnh hưởng sau khi bão đi qua. Thời gian tiếp theo, các địa phương cần tập trung huy động lực lượng hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa, dọn vệ sinh môi trường; cần đề phòng mưa lớn hoàn lưu bão gây ngập lụt vùng thấp trũng và sạt lở đất, lũ quét tại vùng núi.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước