Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc "đặt hàng" Hải quan Hải Phòng

Theo Báo điện tử Chính phủ-Thứ hai, ngày 13/04/2015 19:30 GMT+7

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Cục Hải quan Hải Phòng. (Ảnh: VGP)

VTV.vn - Sáng 13/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi làm việc với Cục Hải quan Hải Phòng.

Ông Nguyễn Văn Cẩn, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Hải quan, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia cho biết Hải quan Hải Phòng là đơn vị đầu ngành của ngành Hải quan thực hiện thí điểm cải cách thủ tục hành chính.

Trong phòng chống buôn lậu, Hải quan Hải Phòng thực hiện nhiều chuyên án, phát hiện, bắt giữ được nhiều vụ buôn lậu lớn. Đặc biệt, trong tháng 3/2015, đơn vị Phòng bắt giữ được vụ buôn lậu thuốc lá lậu lớn nhất từ trước đến nay với 2 contener chứa 240.000 bao thuốc lá.

Song song với đổi mới công tác quản lý Nhà nước, Hải quan Hải Phòng xác định công tác chống buôn lậu là nhiệm vụ trọng tâm với việc thay đổi phương pháp, phương án trinh sát, nghiệp vụ để kịp thời phát hiện, bắt giữ các vụ buôn lậu với việc kết nối thông tin với các cơ quan trong và ngoài nước. Đồng thời, tăng cường các trang thiết bị hiện đại nhằm phát hiện kịp thời như máy soi di động, cố định và hệ thống giám sát quá trình thông quan từ Tổng cục Hải quan đến Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Cục trưởng Cục Hải quan Hải Phòng Nguyễn Tiến Lộc cho biết, trong quý I/2015, đã phát hiện, xử lý 2.044 vụ (tăng 86%) so với cùng kỳ với nhiều vụ buôn lậu lớn như vụ phát hiện 1 lô hàng contener thuốc lá lậu từ Hàn Quốc vào Việt Nam, vụ buôn lậu 9 lô hàng gỗ vào Việt Nam thuộc danh mục quốc tế cấm buôn bán trị giá 30 tỷ đồng...

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Hải quan Hải Phòng phải tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm giảm chi phí cho doanh nghiệp, đồng thời phải thực hiện thu đủ, thu đúng, ngăn chặn có hiệu quả buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng cấm.

Bên cạnh đó, cần chú trọng công tác quản lý cán bộ, coi trọng rèn luyện phẩm chất, kỹ năng nghề nghiệp, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác của ngành Hải quan.

Chủ động ứng dụng, áp dụng công nghệ trong hoạt động nghiệp vụ, giám sát, chống buôn lậu, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và công khai theo quy định; phối hợp tốt với các ngành chức năng ở Trung ương và địa phương có liên quan để nâng cao hiệu quả công tác, nhất là việc triệt phá các đường dây, ổ nhóm buôn lậu, gian lận thương mại, giám sát và kiểm tra chặt chẽ hàng tạm nhập tái xuất, hàng chuyển cảng, chuyển cửa khẩu, không để chủ hàng tự ý tháo dỡ hàng hóa trên đường vận chuyển nhằm trốn thuế, “thẩm lậu” các mặt hàng cấm nhập khẩu.

Phó Thủ tướng chỉ rõ Hải quan Hải Phòng cần chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức thừa hành, bảo đảm xác định đúng giá trị lô hàng, kiểm tra sau thông quan hàng hóa hiệu quả, hạn chế tối đa chủ hàng gian lận về giá, trốn thuế, vận chuyển hàng cấm; có cơ chế chia sẻ thông tin về chủ hàng, về hàng hóa nhập khẩu với các lực lượng chức năng khác.

Làm tốt công tác nắm đối tượng, tình hình để có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời, nhất là các đối tượng chủ mưu, cầm đầu, vận động quần chúng và dựa vào nhân dân tham gia công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.

Xây dựng Trung tâm thông tin và dữ liệu về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả để nhân dân nắm được và các cơ quan kịp thời trong chỉ đạo, điều hành, thông tin kịp thời trong công tác này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước