Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra công tác phòng chống buôn lậu tại Lạng Sơn

Thanh Toản – Hoàng Nghĩa-Thứ ba, ngày 10/03/2015 21:28 GMT+7

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra công tác phòng chống buôn lậu tại Đồng Đăng, huyện Cao Lộc (Ảnh: VGP)

(VTV.vn) - Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Lạng Sơn cần tích cực chuẩn bị tốt các điều kiện để hội nhập quốc tế, trong đó đẩy mạnh công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại.

Sáng 10/3, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Lạng Sơn về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, công tác chống tội phạm, cải cách hành chính và một số vấn đề kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tại buổi làm việc với tỉnh Lạng Sơn, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương và đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lạng Sơn trong năm 2014; đặc biệt là trong công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, phòng chống các loại tội phạm, đảm bảo an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi.

Phó Thủ tướng yêu cầu thời gian tới tỉnh Lạng Sơn cần đặc biệt lưu ý đến phát triển kinh tế gắn với đảm bảo an ninh, quốc phòng; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị. Liên quan đến công tác phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại, Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Lạng sơn phải coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Trong quá trình thực hiện, cần phải kết hợp chặt chẽ các lực lượng chức năng trong tuần tra, kiểm soát, nắm chắc địa bàn cũng như xác định cụ thể trách nhiệm của từng lực lượng, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân không tham gia, tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại.

Trước đó, báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn cho biết, trong năm vừa qua, kinh tế của tỉnh Lạng Sơn tiếp tục duy trì ở mức tăng trưởng khá, ước đạt 9,05%. Lần đầu tiên tỉnh đạt mức thu ngân sách trên địa bàn 6.000 tỷ đồng, tăng 45% so với năm 2013. Đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi, Lạng Sơn không để xảy ra tình trạng sử dụng pháo nổ, không phát sinh các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại qua biên giới và là một trong ba tỉnh của cả nước không xảy ra tai nạn giao thông trong dịp Tết.

Trước đó, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã kiểm tra, thăm hỏi cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Quốc tế Hữu Nghị và cột mốc 1108 thuộc địa bàn thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

 

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước