Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình thăm, tìm hiểu mô hình tổ chức, hoạt động của Trung tâm tài chính London - Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng
Chiều 17/3 (giờ địa phương), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cùng các thành viên đoàn công tác đã tới thăm, tìm hiểu mô hình tổ chức, hoạt động của Trung tâm tài chính London.
Trung tâm tài chính (TTTC) London là một trong 2 TTTC được tổ chức Z/Yen đánh giá là TTTC đã phát triển toàn diện và có thế mạnh đặc biệt trong các sản phẩm tài chính.
Cụ thể, đối với các sản phẩm tài chính truyền thống, hiện đứng đầu thị trường giao dịch ngoại tệ toàn cầu với hơn 38% thị phần, chủ yếu thông qua việc phục vụ các hoạt động chuyển đổi ngoại tệ giữa các đồng USD, GBP, EUR và phát triển các sản phẩm phái sinh ngoại tệ (Anh chiếm 45,5% thị phần thị trường giao dịch hợp đồng tương lại ngoại tệ toàn cầu).
Về dịch vụ tài chính thứ cấp (như tư vấn, kế toán, kiểm toán...), Anh là nước xuất khẩu các dịch vụ tài chính thứ cấp lớn nhất thế giới với hơn 200 công ty tư vấn, công ty luật, kiểm toán có uy tín hàng đầu thế giới đặt trụ sở tại đây.
Anh là nơi đặt trụ sở của hơn 170 ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài với tổng giá trị tài sản quản lý lũy kế đến năm 2024 đạt hơn 12.400 tỷ USD, trong đó gần 52% tài sản quản lý được giao dịch bằng các đồng ngoại tệ chuyển đổi.
Năm 2024, tổng giá trị tài sản quản lý của các quỹ đầu tư niêm yết tại Anh đạt 3.500 tỷ USD, chiếm 12% thị phần thị trường toàn cầu, chủ yếu tập trung vào các sản phẩm quỹ, trong đó có nhiều hình thức quỹ đầu tư gắn với thị trường bảo hiểm và thị tường vốn: Quỹ hữu trí (pension fund assets) chiếm 5,8% thị trường toàn cầu; quỹ tương hỗ (mutual funds) đứng thứ 5 thị trường toàn cầu với tổng giá trị niêm yết hơn 2.100 tỷ USD; quỹ bảo hiểm (insurance funds), đứng thứ 3 thị trường toàn cầu; quỹ quản trị rủi ro (hedge fund), đứng thứ 2 toàn cầu sau New York với khoảng 9% thị phần; quỹ đầu tư tư nhân (private equity) với tổng giá trị đầu tư năm 2024 đạt 645,3 tỷ USD; quỹ đầu tư tạo hiểm (venture capital) chiếm hơn 40% tổng giá trị đầu tư cho các doanh nghiệp startup tại châu Âu.
Đối với hoạt động cho vay xuyên biên giới, Anh chiếm 14% thị phần hoạt động cho vay và tài trợ vốn xuyên biên giới của thị trường tài chính toàn cầu. Thị trường vốn chiếm khoảng 70,4% GDP của Anh; 271 doanh nghiệp nước ngoài đã niêm yết tại LSE (đứng thứ 3 toàn cầu, chỉ sau 2 sàn chứng khoán của New York); giá trị vốn hóa thị trường trái phiếu đạt khoảng 3.500 tỷ USD, đứng thứ nhất và chiếm 12% thị phần toàn cầu.
Anh có thị trường bảo hiểm lớn thứ ba thế giới (sau Hoa Kỳ và Trung Quốc) với khoảng 5,4% thị phần doanh thu từ phí bảo hiểm (Hoa Kỳ đứng thứ nhất với gần 45% thị phần). Trong đó, các sản phẩm bảo hiểm lớn nhất của Anh gồm: Quỹ hưu trí (tổng giá trị thị trường khoảng 3.200 tỷ USD); các sản phẩm tiết kiệm dài hạn (tổng giá trị thị trường khoảng 1.700 tỷ USD).
Về các sản phẩm tài chính hiện đại, doanh thu từ giao dịch tài sản mã hóa tại Anh dự kiến đạt hơn 1.600 tỷ USD trong năm 2025, tăng gần 38% so với cùng kỳ, trong đó FCA dự báo có khoảng 12% công dân Anh đang sở hữu ít nhất một loại tài sản mã hóa (thuộc nhóm cao của thế giới; Hoa Kỳ đạt 15,5%, UAE đạt 25,3%). Anh hiện đang tiếp tục hoàn thiện khung thể chế đối với tài sản mã hóa.
Ngoài ra, tổng vốn đầu tư vào lĩnh vực fintech năm 2023 đạt hơn 5 tỷ USD; các chính quyền trong giai đoạn hậu COVID-19 đều coi đây là giải pháp trọng tâm để tái củng cố vị thế của TTTC London.
Về tài chính xanh, hiện có gần 500 sản phẩm trái phiếu bền vững được niêm yết và tổng vốn huy động gần 280 tỷ USD trên sàn LSE.
Sau khi thăm, tìm hiểu mô hình tổ chức, hoạt động của TTTC London, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đã có cuộc gặp Phó Thị trưởng Khu tài chính London Vincent Keaveny và các thẩm phán, luật sư của Khu tài chính London.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!