Quân đội là niềm tin của nhân dân

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 22/12/2021 11:47 GMT+7

VTV.vn - Hôm nay (22/12) đánh dấu 77 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 32 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Đứng thứ 7/42 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Hội thao quân sự quốc tế (Amy Game 2021), Đoàn Quân đội Việt Nam đã giành điểm ấn tượng khi đua tài cũng các đoàn có tiềm lực quân sự mạnh.

"Thành tích của đội tuyển Việt Nam khẳng định trí tuệ, bản lĩnh, hình ảnh, uy tín của Quân đội nhân dân Việt Nam, đồng thời khẳng định chủ trương đầu tư cho một số quân binh chủng tiến thẳng lên hiện đại là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với tình hình thực tế và điều kiện của đất nước ta giúp cho quân đội làm chủ vũ khí, kỹ thuật mới, công nghệ cao. Thông qua đó thì đã nâng cao được chất lượng huấn luyện, đào tạo điều hành tác chiến, phù hợp với các hình thức chiến tranh, đối tượng tác chiến trong điều kiện mới, bảo đảm cho Quân đội nhân dân Việt Nam đủ sức mạnh hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao" - Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nói.

Cùng với nhiệm vụ bảo vệ vững chắc Tổ quốc, Quân đội đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ "chiến đấu trong thời bình", với tinh thần "ở đâu khó khăn, ở đó có bộ đội".

Tháng 7/ 2021, khi Thành phố Hồ Chí Minh trở thành tâm dịch, Quân đội được tăng cường đảm nhận công tác an sinh, giữ vững kỷ cương giãn cách, tham gia điều trị bệnh nhân và cả những công việc chưa có tiền lệ.

"Trong đợt bùng phát dịch lần thứ tư toàn quân đã huy động hơn 14 vạn cán bộ chiến sĩ và dân quân tự vệ tham gia phòng chống dịch và duy trì gần 2.000 tổ chốt kiểm soát biên giới, triển khai các khu cách ly tập trung, hàng chục bệnh viện dã chiến, trung tâm điều trị, vận chuyển hàng chục triệu liều vaccine để đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng quốc gia. Đây là đợt ra quân lớn nhất từ sau chiến tranh bảo vệ biên giới đến nay" - Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nói.

Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh cho biết: "Giai đoạn cao điểm của dịch bệnh, các chiến sĩ quân y đã tận tụy ngày đêm giúp cho người dân nhiễm COVID tiếp cận với y tế sớm nhất, góp phần giảm các ca chuyển nặng và các ca tử vong. Đặc biệt Quân đội đã đảm nhận một cái nhiệm vụ rất đặc biệt đó là tiếp nhận, lo hậu sự cho những người mất do COVID từ tiếp nhận, khâm liệm, hỏa táng đến giữ gìn đưa tro cốt cho các gia đình".

Người lính có thể tưởng tượng ra bao điều gian nan, thậm chí phải hy sinh nhưng chưa hẳn có lúc nghĩ tới công việc thấm buồn như thế này. Với tất cả sự cẩn trọng bởi công việc này không đơn giản chỉ là nghi lễ truyền thống mà còn đòi hỏi cả một tấm lòng chân thành và sẻ chia.

Kể sao cho hết những ân tình mà Quân đội đã vì dân suốt 2 năm chống COVID-19. Việc làm ấy là điều còn mãi với nhân dân về hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ" không quản ngại gian khổ, hy sinh - dù trong bất luận điều kiện, hoàn cảnh nào.

Xây dựng quân đội ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại Xây dựng quân đội ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

VTV.vn - Sáng nay (16/12), tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Bí thư Quân ủy Trung ương đã chủ trì Hội nghị lần thứ ba Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước