Quan hệ Việt Nam - Lào đời đời bền vững

Ngọc Thành-Thứ ba, ngày 07/12/2021 06:45 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane chứng kiến Lễ trao số tiền 5 tỷ đồng của thành phố Hà Nội hỗ trợ Quốc hội nước CHDCND Lào trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

VTV.vn - Tối 6/12, CTQH Vương Đình Huệ chủ trì tiệc chiêu đãi chào mừng CTQH Lào Saysomphone Phomvihane và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Lào và phu nhân thăm chính thức Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhận định, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực đang thay đổi nhanh chóng nhưng tình cảm thủy chung, son sắc hai đất nước, hai dân tộc Việt - Lào không bao giờ thay đổi như Chủ tịch Kaysone Phomvihane từng nói "Núi có thể mòn, sông có thể cạn, song tình nghĩa Việt - Lào sẽ mãi mãi vững bền hơn núi, hơn sông''.

Một lần nữa Chủ tịch Quốc hội chúc quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Về phần mình, Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane đánh giá cao kết quả cuộc hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ diễn ra trong không khí thắm tình hữu nghị anh em.

Chủ tịch Quốc hội Lào ghi nhận sự giúp đỡ chí tình của Việt Nam đối với Lào trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19, mong đợi sẽ được đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Lào trong thời gian thích hợp. Nhân dịp này, hai Chủ tịch quốc hội đã chứng kiến Lãnh đạo Thành phố Hà Nội trao 5 tỷ đồng tặng nhân dân Lào trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước