Quảng Ngãi phải luôn nuôi dưỡng khát vọng vươn lên

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 26/07/2022 21:05 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

VTV.vn - Chiều 26/7, tại tỉnh Quảng Ngãi, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Bất chấp khó khăn do đại dịch, Quảng Ngãi vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng 6,01% năm 2021 và 6,05% 6 tháng đầu năm 2022, chỉ tính 6 tháng đầu năm nay, thu ngân sách ước đạt gần 17.000 tỷ đồng bằng 88% dự toán, đây là điều rất đáng trân trọng, vì Quảng Ngãi là một tỉnh nghèo, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, thường xuyên bị ảnh hưởng bởi bão lũ, thiên tai.

Tại cuộc làm việc, đại diện một số bộ ngành đã trả lời kiến nghị của tỉnh về cho phép Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn được hưởng cơ chế thuế thu nhập doanh nghiệp sau khi hoàn thành Dự án. Tiếp tục lựa chọn Khu kinh tế Dung Quất là một trong những Khu kinh tế trọng điểm được ưu tiên từ nguồn ngân sách nhà nước; sớm đầu tư tuyến đường kết nối từ Quốc lộ 24C nhằm mở rộng thị trường logistics và nghiên cứu đầu tư xây dựng hệ thống kênh để thu gom nước ở huyện đảo Lý Sơn.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Quảng Ngãi là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, có trên 180 nghìn người có công. Đây cũng là địa phương tuy có xuất phát điểm thấp nhưng đến nay đã trở thành điểm sáng về tăng trưởng kinh tế khu vực duyên hải miền Trung và là 1 trong 16 tỉnh, thành tự túc được ngân sách và có điều tiết về ngân sách trung ương. Đây cũng là tỉnh đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và văn hóa xã hội.

Thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Quảng Ngãi cần tiếp tục phát huy truyền thống lịch sử cách mạng, tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương. Phát huy mạnh mẽ tinh thần đổi mới, sáng tạo để đưa tỉnh phát triển hơn nữa.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý Quảng Ngãi cần giải bài toán về gắn đô thị hoá với công nghiệp hóa, giữa đô thị hóa với nông thôn mới. Tập trung phục hồi phát triển kinh tế xã hội, duy trì đà tăng trưởng các lĩnh vực công nghiệp, du lịch, nông nghiệp nông dân nông thôn, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh, tránh tình trạng tỉnh thì mở, sở thì thắt; đồng thời đề nghị tỉnh dành nguồn lực đầu tư cho Giáo dục, văn hoá, an sinh. Quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội, của Hội đồng nhân dân tỉnh. Đối với các đề xuất, kiến nghị của tỉnh, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận và giao Văn phòng Quốc hội tổng hợp gửi các cơ quan liên quan giải quyết theo thẩm quyền. Cho biết hiện cơ chế phân bổ ngân sách chưa tạo động lực, khuyến khích các địa phương tăng thu để điều tiết về ngân sách trung ương, nhấn mạnh Quốc hội sẽ lưu ý đến vấn đề này khi sửa Luật Ngân sách.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chứng kiến Tổng công ty Đầu tư Hợp Nghĩa trao biển tượng trưng hỗ trợ kinh phí xây dựng 30 nhà ở cho người có công tỉnh Quảng Ngãi.

Trước đó, nhân kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sỹ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dâng hương tại nghĩa trang liệt sỹ thành phố Quảng Ngãi, tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đoàn công tác cũng đã tới thăm, tặng quà gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Thư, gia đình thương binh 1/4 Phan Quang Nam ở phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi; dâng hương tưởng nhớ cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo tài năng, nhà ngoại giao xuất sắc của Đảng, Nhà nước và cách mạng Việt Nam.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước