Quốc hội khóa XIV - đột phá về xây dựng thể chế chống tham nhũng, tạo đà cho kinh tế

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 04/01/2021 21:44 GMT+7

VTV.vn - Tiếp nối những thành tựu của 75 năm phát triển, trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, công tác xây dựng thể chế pháp luật đã có những bước tiến mạnh mẽ.

Một trong những yếu tố quan trọng đóng góp vào sự phát triển bền vững của một quốc gia, đó là thể chế. Tại Việt Nam, dù là khi đất nước mới giành được độc lập hay trong công cuộc đổi mới, thì xây dựng pháp luật luôn là một trong những ưu tiên hàng đầu. Và trong đó phải nói đến vai trò vô cùng quan trọng của Quốc hội.

Tiếp nối những thành tựu của 75 năm phát triển, trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, công tác xây dựng thể chế pháp luật đã có những bước tiến mạnh mẽ. Tính từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cùng với các Nghị quyết của Đảng, Chính phủ, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua, ban hành 71 luật, 2 pháp lệnh, 85 Nghị quyết. Nhờ sự tâm huyết của các đại biểu Quốc hội, gắn chặt với thực tiễn và lắng nghe tiếng nói của cử tri, các luật này khi được ban hành đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Qua những con số này, có thể thấy khối lượng công việc nặng nề mà các đại biểu Quốc hội trong thời gian qua đã thực hiện. Nhưng một điều quan trọng hơn đó là những luật này khẳng định được hiệu quả khi áp dụng vào thực tiễn, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật. Một trong số đó chính là Luật Phòng chống tham nhũng (sửa đổi). 

Năm 2018 đánh dấu việc luật này được sửa đổi lần thứ 4, cho thấy nỗ lực của Quốc hội trong việc tạo ra đột phá trong xây dựng thể chế phòng chống tham nhũng, để những hành vi tham nhũng dù lớn, dù nhỏ đều phải bị trừng trị. Hay nói một cách hình tượng là với những mắt lưới của tấm lưới luật pháp ngày càng nhỏ lại thì những con cá dù to hay nhỏ thì cũng chẳng thể chui lọt. Quan trọng hơn đó là Luật đã giúp thể chế hóa định hướng của Đảng: đó là không thể "không thể", "không dám", và "không muốn" tham nhũng.

Quốc hội khóa XIV - đột phá về xây dựng thể chế chống tham nhũng, tạo đà cho kinh tế - Ảnh 1.

Chống tham nhũng là tránh để nguồn lực quý báu của đất nước bị phung phí, là làm trong sạch bộ máy mà suy cho cùng là để phục vụ phát triển. Thế nhưng nói đến phục vụ phát triển, cũng cần nhắc tới công tác xây dựng pháp luật nhằm tháo gỡ những nút thắt của nền kinh tế, tạo đà cho doanh nghiệp. Có thể kể đến, trong khóa XIV, Quốc hội Việt Nam đã thông qua các đạo luật rất quan trọng như Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư sửa đổi, Luật Doanh nghiệp sửa đổi.

Những đạo luật quan trọng này được ban hành, đưa vào cuộc sống đã khẳng định, Quốc hội, Chính phủ luôn lắng nghe, tháo gỡ kịp thời những khó khăn bằng việc cải cách thể chế, qua đó cải thiện thủ tục hành chính, tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp, khiến nền kinh tế vận hành thông suốt hơn, và đội ngũ doanh nghiệp ngày càng lớn mạnh, tổng số doanh nghiệp trong cả nước đã tăng gấp 1,5 lần chỉ trong 5 năm.

Có thể nói, đột phá về xây dựng thể chế của Quốc hội khóa XIV đã góp phần tạo nên một hệ thống pháp luật ngày càng hoàn thiện cả về nội dung, hình thức và kỹ thuật lập pháp, theo hướng thống nhất, đồng bộ, khả thi; thể hiện tư duy lập pháp mới trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Đó là một hệ thống pháp luật tạo nền tảng thuận lợi cho phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế sâu rộng, là công cụ quản lý nhà nước và xã hội, để nhân dân làm chủ, kiểm tra và giám sát quyền lực nhà nước. Và trong tiến trình phát triển của đất nước, Quốc hội sẽ tiếp tục có những bước đi mạnh mẽ, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ đột phá trong hoàn thiện thể chế trong nhiệm kỳ tới.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Hoàn thiện thể chế là công tác then chốt của ngành xây dựng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Hoàn thiện thể chế là công tác then chốt của ngành xây dựng

VTV.vn -Đây là chỉ đạo của Thủ tướng tại Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 5 năm qua; định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 5 năm tới của ngành xây dựng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước