Quốc hội sẽ xem xét mức độ và thời điểm điều chỉnh lương cơ sở tại kỳ họp thứ 4

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 29/09/2022 15:33 GMT+7

VTV.vn - Đây là nhấn mạnh của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại buổi tiếp xúc cử tri Hải Phòng vào sáng nay (29/9).

Quốc hội sẽ xem xét mức độ và thời điểm điều chỉnh lương cơ sở tại kỳ họp thứ 4 - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Hải Phòng bày tỏ tin tưởng và phấn khởi trước thành tựu phát triển đất nước dưới sự lãnh đạo quyết liệt của Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ. Đáng chú ý, Ngân hàng Thế giới vừa dự báo: Tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm nay đạt 7,2%, cao nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương. Cử tri đồng thời bày tỏ băn khoăn về vấn đề giá thuốc, ô nhiễm môi trường, tình trạng công chức, viên chức nghỉ việc vì đãi ngộ thấp và kiến nghị các đại biểu Quốc hội: có ý kiến tháo gỡ.

Quốc hội sẽ xem xét mức độ và thời điểm điều chỉnh lương cơ sở tại kỳ họp thứ 4 - Ảnh 2.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Ghi nhận ý kiến cử tri, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, trong khi kinh tế thế giới tăng trưởng thấp, lạm phát cao thì 9 tháng đầu năm, Việt Nam tăng trưởng trên 8,5%, lạm phát thấp, vì thế tăng trưởng cả năm trên 7% là khả thi. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, Bộ Y tế đang triển khai đấu thầu và hiện tình trạng thiếu thuốc đã giảm; tới đây sẽ đưa thuốc, sách giáo khoa vào danh mục mặt hàng Nhà nước định giá, tiến tới sửa Luật đấu thầu và xây dựng Luật riêng về trang thiết bị y tế. 

Chủ tịch Quốc hội cũng chia sẻ: tại kỳ họp thứ 4 tới, Quốc hội sẽ bàn về vấn đề tiền lương, xem xét mức độ và thời điểm điều chỉnh lương cơ sở trước khi tiến tới những cải cách căn bản, lâu dài.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước