Quốc hội thảo luận dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi)

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 10/06/2023 12:46 GMT+7

VTV.vn - Hôm nay (10/6), tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội tiến hành thảo luận ở tổ về dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi).

Tại phiên thảo luận, các ý kiến bày tỏ đồng tình với việc cấp căn cước công dân cho người dưới 14 tuổi. Theo các đại biểu, việc làm này sẽ góp phần giảm bớt thủ tục hành chính, các loại giấy tờ và góp phần quản lý thông tin cho người dân được hiệu quả hơn.

Ngoài ra, Quy định cấp căn cước công dân cho người gốc Việt Nam đang sinh sống tại Việt Nam nhưng chưa xác định quốc tịch cũng được các đại biểu quan tâm.

Cho ý kiến về Luật Viễn thông (sửa đổi), các đại biểu cho rằng, thời gian tới, việc quản lý các công trình cáp quang trên biển, kết nối chia sẻ cơ sở hạ tầng viễn thông sẽ đặt ra nhiều vấn đề đối với công tác quản lý. Vì vậy, cần sửa luật theo hướng tuân thủ cam kết quốc tế nhưng không làm ảnh hưởng đến quyền lợi người dùng, tính cạnh tranh của môi trường đầu tư của Việt Nam cũng như công cuộc chuyển đổi số.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước