Quốc hội thảo luận Luật Trưng cầu ý dân

Thời sự VTV-Thứ tư, ngày 03/06/2015 20:00 GMT+7

VTV.vn - Cơ quan, tổ chức nào sẽ có quyền đề nghị trưng cầu ý dân theo luật định? Đây là vấn đề được các đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận chiều 3/6.

Trong phiên thảo luận tại tổ Luật Trưng cầu ý dân chiều 3/6, một số ý kiến đồng tình với phương án: Cơ quan đề nghị trưng cầu ý dân ngoài Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ và 1/3 số đại biểu Quốc hội thì phải quy định thêm vai trò của Mặt trận Tổ quốc.

Mặc dù vậy, có một số ý kiến không đồng tình. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, nếu quy định thêm Mặt trận Tổ quốc có quyền đề nghị trưng cầu ý dân sẽ trái với những quy định trong Luật Tổ chức Quốc hội đã được Quốc hội thông qua.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam  TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước