Quốc hội Việt Nam đẩy mạnh ngoại giao nghị viện

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 08/09/2021 20:43 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Chủ tịch Hạ viện Italy Roberto Fico. Ảnh: TTXVN.

VTV.vn - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc hội kiến với Chủ tịch Hạ viện Itaty, Chủ tịch Hạ viện Chile và Chủ tịch Quốc hội Mozambique.

Hội kiến với Chủ tịch Hạ viện Itaty Roberto Fico, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng Itaty bước đầu kiểm soát được đại dịch COVID-19 và cảm ơn sự hỗ trợ quý báu, kịp thời của Italy viện trợ thông qua COVAX cho Việt Nam hơn 800.000 liều vaccine, mong muốn Chính phủ và Nghị viện Italy tiếp tục giúp Việt nam chuyển nhượng vaccine dôi dư cho Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội cảm ơn Chủ tịch Hạ viện Roberto Fico và Nghị viện Italy đã ủng hộ phê chuẩn EVFTA, đem lại lợi ích cho cả hai bên.

Chủ tịch Hạ viện Italy bày tỏ hài lòng trước mối quan hệ hợp tác truyền thống Italy - Việt Nam ngày càng phát triển tốt đẹp, nhất là từ khi nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược năm 2013. Chủ tịch Hạ viện chia sẻ với những khó khăn của Việt Nam do đại dịch COVID-19, mong muốn và ủng hộ tăng cường quan hệ hai nước trên tất cả các lĩnh vực nhất là tư pháp, môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Chủ tịch Hạ viện Italy cảm ơn Việt Nam ủng hộ và cử đoàn tham dự Hội nghị Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu - COP26 do Itaty đồng Chủ tịch với Anh vào đầu tháng 11 tới; cho biết sẽ xem xét đề nghị của Chủ tịch Quốc hội về việc hoàn tất các thủ tục phê chuẩn EVIPA.

Quốc hội Việt Nam đẩy mạnh ngoại giao nghị viện - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Hạ viện Italy Roberto Fico với các đại biểu. Ảnh: TTXVN.

Hội kiến Chủ tịch Hạ viện Chile Diego Alfredo Paulsen Kehr, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội đưa Chile thành đất nước có nền kinh tế năng động với trình độ phát triển cao trên nhiều lĩnh vực và hiện đang tăng cường quan hệ với khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Việt Nam coi trọng quan hệ Đối tác toàn diện với Chile, coi Chile là một đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại khu vực Mỹ Latinh.

Hai nhà lãnh đạo khẳng định quan hệ giữa hai nước phát triển tốt đẹp trong suốt 50 năm qua, trong bối cảnh chịu nhiều tác động do đại dịch COVID-19, hai nước vẫn tiếp tục trao đổi tiếp xúc dưới nhiều hình thức, kim ngạch thương mại hai chiều đạt khoảng 1,3 tỷ USD năm 2020. Về hợp tác nghị viện, hai bên duy trì tiếp xúc cấp cao và các cấp nhằm trao đổi kinh nghiêm lập pháp và giám sát thực thi pháp luật, các cơ quan hữu quan tiến hành các thủ tục ký lại Thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội.

Quốc hội Việt Nam đẩy mạnh ngoại giao nghị viện - Ảnh 2.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Chủ tịch Hạ viện Chile Diego Alfredo Paulsen Keh. Ảnh: TTXVN.

Chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ được bầu giữ cương vị cao nhất Quốc hội khóa XV, Chủ tịch Hạ viện Chile cho biết Hạ viện Chile đã phê chuẩn Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP, tin tưởng Thượng viện Chile sẽ xem xét và sớm phê chuẩn trong thời gian tới.

Hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Mozambique Francisco Nhiuane Bias, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng việc thúc đẩy quan hệ hợp tá chữu nghị truyền thống với Mozambique, một trong những đối tác hợp tác quan trọng của Việt Nam tại châu Phi. 

Chủ tịch Quốc hội cảm ơn Mozambique đã quan tâm, tạo điều kiện cho các chuyên gia y tế và giáo dục Việt Nam đang làm việc tại nước sở tại; đồng thời cho biết sẵn sàng tiếp tục cấp học bổng cho các sinh viên Mozambique cũng như tăng cường hợp tác trong lĩnh vực y tế, nông nghiệp, đề nghị hai bên tạo điều kiện thúc đẩy hợp tác thương mại tương xứng với tiềm năng sẵn có. Hoan nghênh thành công của giai đoạn 1 dự án hợp tác nghiên cứu phát triển cây lương thực và cây thực phẩm tại Mozambique, Chủ tịch Quốc hội mong muốn hai bên tích cực tìm kiếm các biện pháp để sớm triển khai giai đoạn 2.

Chủ tịch Quốc hội Mozambique cảm ơn Việt Nam đã trao tặng khẩu trang y tế, góp phần giúp Mozambique trong phòng chống dịch COVID-19, mong muốn hai nước sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác trong những lĩnh vực mới. Hai Chủ tịch nhất trí tăng cường hợp tác Nghị viện, đặc biệt là đoàn cấp cao, các Ủy ban, Nhóm Nghị sĩ hữu nghị và các nghị sĩ. Tăng cường giám sát và đôn đốc thực hiện các Thỏa thuận hợp tác mà Chính phủ hai nước đã ký kết cũng như phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương.

Tạo điều kiện để Quốc hội Việt Nam hội nhập sâu rộng hơn vào hoạt động của các tổ chức quốc tế Tạo điều kiện để Quốc hội Việt Nam hội nhập sâu rộng hơn vào hoạt động của các tổ chức quốc tế

VTV.vn - Đó là đề nghị của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại cuộc hội kiến với Chủ tịch Liên minh Nghị viện thế giới Duarta Pacheco.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước