Sàng lọc nhân sự tham gia cấp ủy khóa mới

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 19/07/2020 21:00 GMT+7

VTV.vn - Qua nhiều khâu, nhiều bước càng giúp việc sàng lọc nhân sự kỹ càng hơn, chất lượng hơn, góp phần tạo nên thành công của Đại hội.

Một trong những công việc hệ trọng của Đại hội Đảng bộ các cấp, đó là lựa chọn được Ban chấp hành cấp ủy khóa mới là những người tiêu biểu nhất về phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng từng nhiều lần nhấn mạnh: công tác lựa chọn nhân sự là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Điều này đòi hỏi trách nhiệm của cấp ủy là phải rà soát, sàng lọc thật kỹ nhân sự dự kiến tham gia cấp ủy khóa mới, đồng thời, cần làm thật tốt công tác thẩm tra, xác minh nhân sự trước khi đưa ra Đại hội. Tránh tình trạng, để cho cán bộ tiêu cực, sai phạm lại lọt vào cấp ủy khóa mới.

Một trong những công việc chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc là xây dựng, xem xét và hoàn thiện Đề án nhân sự. Trước đó, chuẩn bị cho Đại hội Đảng cấp xã, phường và cấp quận, huyện, đã có hơn 28.000 trường hợp cán bộ và thân nhân cán bộ dự kiến tham gia cấp ủy khóa mới đã được rà soát.

Sàng lọc nhân sự tham gia cấp ủy khóa mới - Ảnh 1.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng từng nhiều lần nhấn mạnh: công tác lựa chọn nhân sự là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng.

Qua xem xét, thẩm tra, xác minh, công an Vĩnh Phúc đã phát hiện hàng trăm trường hợp có dấu hiệu liên quan đến an ninh trật tự và có dấu hiệu phức tạp về lịch sử chính trị. Những số liệu này được chuyển tới Ban Tổ chức tỉnh ủy, huyện ủy và các cấp ủy cơ sở, qua đó, đã loại ra khỏi đề án nhân sự một số trường hợp.

Với tinh thần không để lọt cán bộ tiêu cực vào cấp ủy khóa mới, công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ này đã được các ủy, các ngành chức năng có trách nhiệm và có liên quan thực hiện một cách chặt chẽ, cẩn trọng.

Với nhiều văn bản quy định của Đảng được ban hành, quy trình chuẩn bị nhân sự Đại hội được thực hiện theo hướng chặt chẽ hơn. Mới đây, Ban Nội chính được bổ sung thêm thẩm quyền tham gia công tác cán bộ, trong đó có cả nhân sự Đại hội Đảng các cấp.

Cùng với tiếp tục đề cao trách nhiệm và phát huy vai trò của cơ quan chuyên trách tham mưu về công tác cán bộ, chủ trương bổ sung các cơ quan khối bảo vệ chính trị nội bộ tham gia vào quá trình rà soát, chuẩn bị công tác nhân sự có ý nghĩa hết sức quan trọng. Đây sẽ là điều kiện để các cấp ủy có thể sàng lọc lựa chọn giới thiệu cho Đại hội những cán bộ tiêu biểu nhất, xứng đáng nhất ra Đại hội.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước