Sẽ cấm áp dụng khuyến mại đối với dịch vụ khám, chữa bệnh?

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 21/09/2022 13:03 GMT+7

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Sáng nay (21/9), Ủy ban thường vụ Quốc hội tiếp tục họp phiên chuyên đề pháp luật nhằm cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).

Đóng góp ý kiến vào nội dung giao thẩm quyền cấp, đình chỉ và thu hồi giấy phép hành nghề khám, chữa bệnh cho các cơ quan quản lý nhà nước trong dự thảo Luật, một số đại biểu bày tỏ băn khoăn về việc giao Bộ Công an cấp, đình chỉ, thu hồi giấy phép hành nghề đối với đối tượng thuộc thẩm quyền đề nghị tiếp tục giao Bộ trưởng Bộ Y tế như hiện hành.

Thường vụ Quốc hội đồng tình với dự kiến quy định người nước ngoài hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Việt Nam bắt buộc phải sử dụng thành thạo tiếng Việt. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị cơ quan soạn thảo cần tiếp tục nghiên cứu quy định về điều kiện hoạt động khi tổ chức và thành lập cơ sở cấp cứu ngoài cơ sở khám bệnh chữa bệnh, quy định rõ hơn quyền, trách nhiệm và quản lý nhà nước đối với loại hình bác sĩ gia đình.

Cho rằng việc khuyến mại nếu áp dụng với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe người bệnh, gây lãng phí xã hội, Thường vụ Quốc hội đề nghị cần quy định cấm tương tự như cấm khuyến mại thuốc chữa bệnh trực tiếp cho người dùng.

Khai mạc Phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 9 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khai mạc Phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 9 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

VTV.vn - Sáng 19/9, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc Phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 9/2022.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước