Sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIII về công tác dân vận vào cuộc sống

Quỳnh Trang-Thứ năm, ngày 25/03/2021 21:55 GMT+7

VTV.vn - Hôm nay (25/3), Hội đồng Công tác quần chúng Trung ương tổ chức họp góp ý Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Đảng về công tác dân vận.

Tại Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng nhấn mạnh: sau thành công của Đại hội XIII, trách nhiệm của Ban Dân vận Trung ương và các hội quần chúng là sớm hiện thực hóa chủ trương của Đảng về công tác dân vận, để những quyết sách này này sớm đi vào cuộc sống.

Dự thảo chương trình Hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII về công tác dân vận đã được Ban Dân vận Trung ương xây dựng tập trung vào các chủ trương trọng tâm, đặc biệt là các vấn đề về phát huy quyền làm chủ, sức mạnh đại đoàn kết của toàn dân và củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIII về công tác dân vận vào cuộc sống - Ảnh 1.

Quang cảnh tại cuộc họp

Tại Hội nghị, nhiều ý kiến đánh giá cao những quyết sách của Đảng tại Đại hội XIII về công tác dân vận, cho rằng Đảng đã luôn coi trọng vai trò của công tác dân vận trong khơi dậy và củng cố niềm tin của Dân với Đảng.

Tại Hội nghị, nhiều ý kiến cũng đánh giá cao Ban Dân Vận Trung ương đã sớm xây dựng dự thảo Chương trình hành động của cả nhiệm kỳ. Qua dự thảo chương trình hành động càng cho thấy, những quan điểm, chủ trương của Đảng về Nhân Dân và công tác dân vận đã được quan tâm xứng tầm.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng cho rằng, để làm tốt công tác dân vận, một trong những yếu tố đó là người dân phải tin vào Đảng và hệ thống chính trị, mà muốn vậy thì người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và đứng đầu hệ thống chính trị phải nêu gương để thuyết phục người dân tin tưởng ủng hộ và đồng hành.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước