Công tác dân vận đóng góp rất lớn vào thành tựu chung của đất nước

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 10/10/2020 19:15 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: VGP)

VTV.vn - Chiều nay (10/10), tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gặp mặt các điển hình "Dân vận khéo" toàn quốc.

Tại cuộc gặp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định công tác dân vận đã đóng góp rất lớn vào thành tựu chung của đất nước, tuy nhiên, những người làm công tác dân vận cũng như các cấp ủy đảng và chính quyền phải tích cực cùng xắn tay áo lo việc cho dân, cùng lắng nghe nguyện vọng của nhân dân và hành động bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân.

Tham dự cuộc gặp mặt với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có 203 điển hình của phong trào thi đua "Dân vận khéo" được bình trọn trong cả nước. Đây là một trong các sự kiện quan trọng kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng, 15/10. Biểu dương các điển hình dân vận khéo, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, sự nghiệp cách mạng của Đảng, của đất nước muốn thành công thì Đảng phải nói cho dân hiểu, làm cho dân tin. Và những người làm công tác dân vận của Đảng luôn đóng vai trò rất quan trọng, cũng như trực tiếp tạo nên các phong trào cách mạng trong quần chúng nhân dân. Điển hình là từ đầu năm đến nay, trong khi cả nước dưới sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của nhà nước tích cực phòng chống đại dịch COVID-19, hệ thống dân vận đã có những hoạt động và việc làm cụ thể với cách làm mới, sáng tạo, chú trọng vào hiệu quả thực chất. Nhờ đó, công tác dân vận đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện mục tiêu kép, góp phần giữ vững ổn định và tăng tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đóng góp quan trọng vào thành tựu toàn diện phát triển kinh tế xã hội đất nước.

Tuy nhiên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng cho rằng công tác dân vận hiện nay đang gặp nhiều thác thức, nhất là những thông tin xấu độc vẫn thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội làm cho một bộ phận người dân hoài nghi. Thậm chí các thế lực thù địch còn sử dụng mạng xã hội để tấn công, chia rẽ và lôi kéo quần chúng nhân dân, làm ảnh hưởng đến tình cảm và niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Trong khi đó, một bộ phận cán bộ, công chức nhất ở cơ sở còn bệnh quan liêu, xa dân, tham nhũng, tiêu cực, không minh bạch trong ban hành và thực hiện chính sách. Do đó, các cấp ủy đảng và chính quyền địa phương không được khoán trắng cho ban dân vận các cấp, mà cả hệ thống chính trị, nhất là chính quyền và lãnh đạo chính quyền các cấp đều phải quan tâm và làm tốt công tác dân vận chính quyền, để qua đó lắng nghe ý kiến của nhân dân, nắm được dân và tăng cường xử lý đúng đắn các vấn đề của dân có lý, có tình, bảo vệ quyền lợi của dân. Đó chính cũng chính là phương châm lãnh đạo của Đảng bằng thuyết phục, nêu gương chứ không phải bằng các biện pháp hành chính hay cưỡng chế. Thủ tướng nhấn mạnh, nếu làm tốt công tác dân vận chính quyền thì người cán bộ trong thời kỳ mới sẽ làm được điều mà các thế hệ trước đây đã làm được trong kháng chiến đó là đi đến đâu đều được dân mến, dân thương và dân tin tưởng.

Công tác dân vận đóng góp rất lớn vào thành tựu chung của đất nước - Ảnh 1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu tham dự buổi gặp mặt. (Ảnh: VGP)

Trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tất cả 24 tập thể và 38 cá nhân điển hình trong phong trào thi đua dân vận khéo, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Ban Dân vận Trung ương cần lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa những tấm gương dân vận khéo. Đồng thời tích cực đổi mới phương thức vận động nhân dân để khơi dậy được tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước. Nhất là trong lúc đồng bào các tỉnh miền Trung đang bị lũ lụt như hiện nay thì hệ thống dân vận phải vào cuộc để tham gia bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, cũng như vận động, hỗ trợ nhân dân bị thiệt hại bởi lũ lụt. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị hệ thống dân vận trong cả nước cần tích cực tham gia vào việc lấy ý kiến và lắng nghe ý kiến của nhân dân đóng góp vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng, để sau Đại hội, toàn Đảng toàn dân và toàn quân nỗ lực hơn nữa xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Bác Hồ hằng mong muốn.

* Cũng trong chiều nay, gặp mặt các điển hình "Dân vận khéo" toàn quốc, Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương mong muốn những giá trị cao đẹp từ tấm gương điển hình "Dân vận khéo" sẽ tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ hơn, sao cho nhân dân luôn thấy được sự chân thành trách nhiệm trong mối quan hệ với đội ngũ cán bộ đảng viên của hệ thống chính trị. Đồng chí Trương Thị Mai cũng lưu ý khi mỗi cán bộ đảng viên nhận thức và hành động thực sự vì nhân dân chắc chắn sẽ dành được sự ủng hộ và huy động được sức mạnh to lớn của của nhân dân vào quá trình đổi mới phát triển đất nước.

Nhân dịp này, đồng chí Trương Thị Mai đã trao bằng khen của Ban Dân vận Trung ương cho một số điển hình

Trước đó vào sáng nay, đồng chí Vương Đình Huệ, Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng đã có cuộc gặp các điển hình dân vận khéo toàn quốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước