Sự phối hợp giữa Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc ngày càng hiệu quả, thực chất

Việt Cường, Văn Khương, Trung Thành-Thứ tư, ngày 29/09/2021 20:27 GMT+7

VTV.vn - Hai bên đã cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ngăn chặn, đẩy lùi, quyết tâm vượt qua đại dịch với tinh thần "chống dịch như chống giặc"...

Chiều 29/9, Hội nghị giữa Thường trực Chính phủ và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhằm đánh giá kết quả công tác phối hợp giai đoạn 2016 - 2020, 8 tháng đầu năm 2021 và trọng tâm phối hợp thời gian tới đã diễn ra.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến chủ trì hội nghị.

Sự phối hợp giữa Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc ngày càng hiệu quả, thực chất - Ảnh 1.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: TTXVN.

Trong giai đoạn 2016 - 2020 và 8 tháng đầu năm 2021, công tác phối hợp giữa Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày càng chặt chẽ, thực chất, hiệu quả, nổi bật qua việc chăm lo, tập hợp, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy dân chủ, tham gia góp ý xây dựng pháp luật; giám sát và phản biện xã hội; đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và công tác phòng, chống, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Đặc biệt, trong công cuộc phòng, chống dịch COVID-19, hai bên đã tập trung cao độ, nỗ lực cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ngăn chặn, đẩy lùi, quyết tâm vượt qua đại dịch với tinh thần "chống dịch như chống giặc", "bảo vệ và chăm sóc sức khỏe của người dân là trên hết, trước hết".

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng nhấn mạnh những thành tựu mà đất nước đạt được 5 năm qua là công sức của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, trong đó có sự đóng góp hết sức quan trọng của MTTQ Việt Nam, sự phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả, chặt chẽ giữa Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương và Mặt trận các cấp.

Thủ tướng cho biết, đợt dịch thứ 4 bùng phát từ cuối tháng 4 với những diễn biến phức tạp, khó lường khiến đất nước gặp phải nhiều khó khăn. Tuy nhiên, mỗi lúc khó khăn, chúng ta lại có tinh thần đại đoàn kết dân tộc, trên dưới một lòng, toàn dân một hướng, dưới lãnh đạo của Đảng, quản lý của nhà nước, quản lý của nhân dân. Nhờ vậy, dịch bệnh đang từng bước được kiểm soát và có nhiều diễn biến tích cực.

Sự phối hợp giữa Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc ngày càng hiệu quả, thực chất - Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: TTXVN.

Thay mặt Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng gửi lời cảm ơn chân thành và đánh giá cao sự ủng hộ tích cực, phối hợp chặt chẽ, đoàn kết, đồng tâm hiệp lực của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam với Chính phủ thời gian qua, đặc biệt là trong cuộc chiến chống dịch.

Nhấn mạnh quyết tâm xây dựng Chính phủ "đổi mới, liêm chính, kỷ cương, hành động, hiệu quả, vì Nhân dân phục vụ", Thủ tướng trân trọng đề nghị MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân cùng sát cánh với Chính phủ, chung sức, đồng lòng trong triển khai các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

Nhiệm vụ quan trọng trước tiên là tìm cách thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 để khôi phục, phát triển kinh tế xã hội. Thủ tướng đặc biệt đề cao vai trò của Mặt trận, các tổ chức đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục, hướng dẫn và huy động sức mạnh của Nhân dân.

Nhắc lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Trong bầu trời không có gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân", "Công tác gì muốn làm tốt đều phải coi trọng ý kiến của nhân dân", Thủ tướng đề nghị MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt để nhân dân làm chủ; tạo đồng thuận xã hội, đồng thuận giữa Nhà nước và nhân dân, để dân biết, dân hiểu, dân tin, dân theo, dân làm.

Tán thành ý kiến của GS Trần Ngọc Đường, Thủ tướng đề nghị, các cơ quan của Chính phủ phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Mặt trận trong nghiên cứu, hoàn thiện pháp luật về giám sát, phản biện xã hội để phát huy vai trò giám sát của nhân dân.

Thủ tướng cũng đề nghị phát huy vai trò tích cực của MTTQ Việt Nam trong tham gia kiểm soát quyền lực, giải quyết có hiệu quả những vấn đề xã hội bức xúc ngay tại cơ sở, góp phần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, tăng cường phối hợp trong công tác tuyên truyền với tinh thần "lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực".

Về những kiến nghị của MTTQ Việt Nam, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành liên quan khẩn trương xử lý và có văn bản trả lời trước ngày 30/10/2021; báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước