Nhân dân - Cội nguồn sức mạnh để tiến lên chủ nghĩa xã hội

Quỳnh Trang, Lê Tuấn, Thanh Xuân-Thứ tư, ngày 01/09/2021 20:44 GMT+7

VTV.vn -Khơi dậy tinh thần đoàn kết toàn dân tộc, đặt người dân là trung tâm sự nghiệp cách mạng, điều ấy đáp ứng trúng nguyện vọng của nhân dân nên được nhân dân đồng lòng ủng hộ.

Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt ra hai mục tiêu lớn cho con đường cách mạng Việt Nam, một là "phải giành độc lập hoàn toàn" và hai là "tiến lên Chủ nghĩa xã hội".

Sau thành công của Cách mạng tháng Tám năm 1945, mục tiêu giành độc lập đã hoàn thành, đó là cơ sở vững chắc để thực hiện mục tiêu thứ hai, tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Đảng ta nhận thức rằng, hiện nay, Việt Nam đang trong quá trình xây dựng, quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Và sự nghiệp cách mạng vĩ đại ấy chắc chắn sẽ thành công bởi nguyên tắc nhất quán và xuyên suốt bao trùm là tất cả vì lợi ích của nhân dân.

Cách mạng tháng Tám thành công, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước Dân chủ Nhân Dân đầu tiên trong toàn bộ thế giới thuộc địa. Đây được cho là một kỳ tích lịch sử.

Có nhiều nguyên nhân tạo nên kỳ tích này. Trong đó, một trong những nguyên nhân cơ bản là Đảng và Bác khi đó đã khơi dậy sức mạnh của nhân dân tạo nên khối đoàn kết toàn dân tộc.

Nhân dân - Cội nguồn sức mạnh để tiến lên chủ nghĩa xã hội - Ảnh 1.

Đông đảo nhân dân tập trung tại Quảng trường Ba Đình nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc Lập ngày 2/9/1945. Ảnh: TTXVN

Đặt nhân dân là chủ thể, là trung tâm của sự nghiệp cách mạng, dù trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc hay trong sự nghiệp xây dựng đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội chính là nét đặc trưng và cũng là sự sáng tạo của Đảng trong xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Trong bài viết mới đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh, "xây dựng chủ nghĩa xã hội là kiến tạo một kiểu xã hội mới về chất, hoàn toàn không hề đơn giản, dễ dàng. Đây là cả một sự nghiệp sáng tạo vĩ đại, đầy thử thách, khó khăn, một sự nghiệp tự giác, liên tục, hướng đích lâu dài, không thể nóng vội. 

Vì vậy, bên cạnh việc xác định chủ trương, đường lối đúng, bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng, phải phát huy mạnh mẽ vai trò sáng tạo, sự ủng hộ và tham gia tích cực của nhân dân. Cũng theo Tổng Bí thư, sức mạnh nhân dân là cội nguồn sâu xa của thắng lợi, của phát triển.

Với tư tưởng chỉ đạo nhất quán là "xây dựng một xã hội mà trong đó sự phát triển là thực sự vì con người". "Lấy hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu" thì sự nghiệp cách mạng do Đảng lãnh đạo chắc chắn được nhân dân đồng lòng ủng hộ.

Chủ trương ấy được biến thành những hành động thiết thực và như khi đại dịch COVID-19 đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của mọi người dân, quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng là "bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân là trên hết, trước hết". Từ đó, có nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả để thực hiện nhiệm vụ hệ trọng lúc này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước