Tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và UNICEF

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 17/05/2022 21:04 GMT+7

VTV.vn - UNICEF sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong phòng chống dịch, góp phần bảo vệ trẻ em trước dịch bệnh.

Tại buổi tiếp bà Catherine Russell, Giám đốc điều hành Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF), Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao các đóng góp quan trọng hàng đầu của UNICEF trong lĩnh vực bảo vệ và chăm sóc trẻ em trên thế giới; cảm ơn UNICEF đã tích cực hỗ trợ Việt Nam, đặc biệt đối với trẻ em, trong đó có việc vận chuyển hàng chục triệu liều vaccine phòng COVID-19 thông qua Cơ chế COVAX.

Tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và UNICEF - Ảnh 1.

Thủ tướng đề nghị UNICEF tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật, chuyên môn để Việt Nam có thể đạt được các Mục tiêu Phát triển bền vững liên quan đến trẻ em vào năm 2030 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng cho biết Việt Nam dành nhiều ưu tiên chăm lo sức khỏe, sự phát triển của trẻ em ở mọi độ tuổi và mới đây nhất đã phát động chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 - dưới 12 tuổi. Thủ tướng cũng đã thông báo Việt Nam sẽ đóng góp 100.000 USD cho nỗ lực cứu trợ nhân đạo của UNICEF tại Ukraine.

Tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và UNICEF - Ảnh 2.

Giám đốc điều hành UNICEF đặc biết hoan nghênh và đánh giá cao những chủ trương, chính sách xuyên suốt của Việt Nam về chăm lo, bảo vệ quyền trẻ em trong các chương trình, kế hoạch hành động quốc gia - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Giám đốc điều hành UNICEF đặc biệt đánh giá cao những chủ trương, chính sách xuyên suốt của Việt Nam về chăm lo, bảo vệ quyền trẻ em, trong đó dành nhiều quan tâm và nguồn lực để giải quyết các vấn đề cấp thiết của trẻ em, khẳng định những kinh nghiệm thành công này là rất có giá trị đối với LHQ và cộng đồng quốc tế. UNICEF sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong phòng chống dịch, góp phần bảo vệ trẻ em trước dịch bệnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước