Tăng cường hợp tác quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản

Việt Cường, Văn Khương, Trung Thành-Thứ sáu, ngày 26/11/2021 20:19 GMT+7

VTV.vn - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, Thủ tướng đã tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản, cựu Đại sứ đặc biệt Việt Nam - Nhật Bản và Thống đốc tỉnh Kanagawa.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng ông Kishi Nobuo tiếp tục được tín nhiệm giữ trọng trách Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản; khẳng định Việt Nam thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ vì hòa bình, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa và hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, trong đó luôn coi Nhật Bản là đối tác quan trọng hàng đầu, tin cậy và lâu dài.

Thủ tướng hoan nghênh việc Bộ trưởng Quốc phòng hai nước thời gian qua có nhiều dịp trao đổi, làm việc để cụ thể hóa các lĩnh vực hợp tác và việc hai bên ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác quốc phòng, trong đó có Bản ghi nhớ hợp tác về Quân y và An ninh mạng trong chuyến thăm lần này.

Tăng cường hợp tác quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Kishi Nobuo. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Trên cơ sở đó, Thủ tướng đề nghị hai nước tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc phòng đạt kết quả thực chất; tăng cường hợp tác gìn giữ hòa bình LHQ, nâng cao năng lực, đào tạo nguồn nhân lực; hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh, trong đó có khắc phục hậu quả chất độc da cam Dioxin

Bộ trưởng Quốc phòng Kishi Nobuo khẳng định Nhật Bản sẽ tiếp tục hợp tác với Việt, tăng cường giao lưu giữa các binh chủng, hợp tác chuyển giao trang thiết bị, công nghệ quốc phòng trên cơ sở Bản ghi nhớ đã ký kết, tìm kiếm cứu nạn, thúc đẩy hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ.

Tiếp ông Sugi Ryotaro, cựu Đại sứ đặc biệt Việt Nam - Nhật Bản, Thủ tướng cảm ơn những đóng góp tích cực của ông cho quan hệ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản trong suốt 30 năm qua. Thủ tướng mong muốn cựu Đại sứ với tình cảm, kinh nghiệm, hiểu biết sâu sắc về Việt Nam sẽ tiếp tục đưa ra các sáng kiến, hoạt động thiết thực nhằm thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản, đặc biệt là thúc đẩy giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản.

Tăng cường hợp tác quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản - Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Thống đốc tỉnh Kanagawa Kuroiwa Yuj. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Tại buổi tiếp ông, Kuroiwa Yuji, Thống đốc tỉnh Kanagawa, Thủ tướng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm và những nỗ lực của Thống đốc nhằm thúc đẩy hợp tác đầu tư, giao lưu văn hóa với Việt Nam, nổi bật là việc tổ chức "Lễ hội Việt Nam tại Kanagawa" và "Lễ hội Kanagawa tại Hà Nội". Thủ tướng đề nghị lãnh đạo tỉnh tiếp tục hợp tác với các địa phương của Việt Nam, khuyến khích các doanh nghiệp của tỉnh đẩy mạnh đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, đồng thời cảm ơn và mong chính quyền tỉnh tiếp tục hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam.

Cố gắng chia sẻ bằng tiếng Việt với Thủ tướng những kỷ niệm và tình cảm với Việt Nam, Thống đốc Kuroiwa Yuji cho biết ông rất yêu Việt Nam và đang nỗ lực học tiếng Việt. Khi dịch bệnh được kiểm soát, tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức các lễ hội Việt Nam tại Kanagawa và Lễ hội Kanagawa tại Hà Nội và tăng cường giao lưu về nhiều mặt.

Chia sẻ với những ý tưởng về phát triển văn hóa của Thống đốc, Thủ tướng cho biết Việt Nam có chủ trương phát triển công nghiệp giải trí, văn hóa và đây là một lĩnh vực mà Việt Nam và Nhật Bản có thể hợp tác đầu tư.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước