Tăng cường hợp tác Việt Nam – Cuba; Việt Nam – Liên bang Nga

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 27/11/2020 20:13 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Cuba Lianys Torres Rivera. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Chiều nay (27/11), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã có các buổi tiếp tiếp Đại sứ Cuba Lianys Torres Rivera và tiếp Đại sứ Liên bang Nga Konstantin Vnukov.

* Tại buổi tiếp Đại sứ Cuba Lianys Torres Rivera nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội chúc mừng Đại sứ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đóng góp tích cực vào việc củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác đặc biệt Việt Nam - Cuba. Hai bên đã trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, duy trì và nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác đối thoại và trao đổi lý luận, tăng cường trao đổi ý kiến tại các diễn đàn đa phương.

Bày tỏ vui mừng trước những thành tựu Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba đạt được, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ và dành tình cảm tốt đẹp đối với đất nước, con người Cuba. Chủ tịch Quốc hội chia sẻ những nỗ lực của Việt Nam trong việc cơ bản kiểm soát dịch COVID-19, chúc Cuba kiểm soát thành công dịch COVID-19.

Đại sứ Cuba bày tỏ ấn tượng về những thành tựu kinh tế-xã hội của Việt Nam, chúc mừng Việt Nam đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN, Chủ tịch AIPA 41. Đại sứ cũng cảm ơn Quốc hội Việt Nam đã trao quà hỗ trợ Cuba phòng chống dịch COVID-19, khẳng định, dù ở bất kỳ cương vị công tác nào cũng sẽ nỗ lực đóng góp cho quan hệ Việt Nam - Cuba.

* Tiếp Đại sứ Liên bang Nga Konstantin Vnukov nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ tại Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mừng Đại sứ hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác, góp phần củng cố và tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt - Nga. Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao quan hệ giữa Quốc hội hai nước, khẳng định, Quốc hội Việt Nam ủng hộ việc thúc đẩy quan hệ với Liên bang Nga trên tinh thần quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, tiếp tục duy trì các phiên họp của Ủy ban Hợp tác liên nghị viện Việt - Nga, để trở thành kênh hợp tác hiệu quả giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Việt Nam tiếp tục ủng hộ và thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược ASEAN - Nga, đồng thời mong muốn hai bên tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong thực hiện đường lối, chính sách đối ngoại và giải quyết các vấn đề của mỗi quốc gia phù hợp với lợi ích chung của hai nước.

Đại sứ chúc mừng Việt Nam đảm nhận thành công vai trò Chủ tịch ASEAN và Chủ tịch AIPA 41, khẳng định, ASEAN là đối tác tin cậy và là ưu tiên quan trọng trong chính sách đối ngoại của Liên bang Nga. Đại sứ cũng cảm ơn Chủ tịch Quốc hội đã luôn quan tâm, ủng hộ trong thời gian nhận nhiệm vụ, nhấn mạnh, sẽ tiếp tục nỗ lực đóng góp cho sự phát triển của quan hệ hai nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước