Việt Nam - Nga đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 11/11/2020 21:06 GMT+7

Quang cảnh cuộc họp. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Dù chịu tác động của dịch COVID-19 nhưng trao đổi thương mại song phương giữa Việt Nam và Liên bang Nga đã có dấu hiệu phục hồi tích cực.

Chiều nay (11/11), tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và Phó Thủ tướng Liên bang Nga Chernyshenko đã đồng chủ trì Cuộc họp trực tuyến Ủy ban liên Chính phủ Việt - Nga về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật.

Phó Thủ tướng Chernyshenko chia sẻ với những thiệt hại về người và tài sản mà đợt lũ lụt vừa qua gây ra đối với nhân dân các tỉnh miền Trung Việt Nam, đồng thời cảm ơn sự hỗ trợ kịp thời, quý báu của Chính phủ, nhân dân Việt Nam dành cho Nga ứng phó với đại dịch COVID-19.

Hai Phó Thủ tướng nhận định dù chịu tác động đáng kể của dịch bệnh COVID-19, trao đổi thương mại song phương giữa Việt Nam và Liên bang Nga trong 9 tháng đầu năm nay đã có dấu hiệu phục hồi tích cực.

Để tháo gỡ những vướng mắc đối với các dự án hợp tác quan trọng, hai Chủ tịch phân ban đã trao đổi và có các chỉ đạo cụ thể, đặc biệt là đối với các dự án như xây dựng Nhà máy nhiệt điện Long Phú 1, xây dựng Trung tâm khoa học công nghệ hạt nhân, thành lập các liên doanh sản xuất ô tô tại Việt Nam. Hai bên cũng nhất trí sẽ tiếp tục tạo điều kiện để nâng cao số lượng các doanh nghiệp được phép xuất khẩu các thịt và sản phẩm thủy sản sang nhau.

Thủ tướng: Hợp tác với Nga là một ưu tiên lâu dài của Việt Nam Thủ tướng: Hợp tác với Nga là một ưu tiên lâu dài của Việt Nam

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, các doanh nghiệp Nga cần tăng cường đầu tư vào Việt Nam nhiều hơn trên nhiều lĩnh vực khác nhau.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước