Tăng cường hợp tác Việt Nam - Đức

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 28/09/2022 21:09 GMT+7

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn chào xã giao Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier. (Ảnh: VGP)

VTV.vn - Các lãnh đạo Đức khẳng định, Việt Nam và Đức còn nhiều tiềm năng trong đầu tư, thương mại, khoa học-công nghệ, đào tạo nghề, lao động.

Thăm chính thức Đức từ ngày 26-27/9, hội đàm với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Annalena Baerbock, hội kiến Tổng thống Frank-Walter Steinmeier, Chủ tịch Hội đồng liên bang Bodo Ramelow, Thủ hiến bang Hessen Boris Rhein, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đề nghị hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU; mong muốn Quốc hội Đức sớm hoàn tất phê chuẩn Hiệp định EVIPA và Chính phủ Đức ủng hộ việc Ủy ban châu Âu sớm gỡ thẻ vàng đối với xuất khẩu thủy sản của Việt Nam.

Các lãnh đạo Đức khẳng định hai bên còn nhiều tiềm năng trong đầu tư, thương mại, khoa học-công nghệ, đào tạo nghề, lao động; nhất trí đẩy mạnh hợp tác ứng phó với biến đổi khí hậu, năng lượng tái tạo, thực hiện các cam kết tại COP26; ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương.

Về Biển Đông, hai bên chia sẻ lập trường bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, hợp tác và phát triển, giải quyết bất đồng bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier gửi lời thăm hỏi đến Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và lãnh đạo cấp cao Việt Nam, bày tỏ mong muốn sớm thăm Việt Nam.

Việt Nam coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với Đức Việt Nam coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với Đức

VTV.vn - Chiều 31/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã điện đàm với Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức Olaf Scholz.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước