Tăng cường hợp tác Việt Nam - Hy Lạp

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 02/11/2021 19:49 GMT+7

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Phó Thủ tướng Hy Lạp Panagiotis Pikkrammenos trước khi hội đàm. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Hôm nay (2/11), Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã có cuộc hội đàm với các lãnh đạo của Hy Lạp và tham dự Tọa đàm doanh nghiệp hai nước.

* Tại cuộc hội đàm với Phó Thủ tướng Hy Lạp, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cảm ơn việc Chính phủ Hy Lạp đã viện trợ cho Việt nam 250.000 liều vaccine AstraZeneca phòng chống COVID-19. Phó Chủ tịch nước cũng đánh giá cao việc Hy Lạp đã phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) và Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA); khẳng định đây sẽ là tiền đề để thúc đẩy quan hệ kinh tế - thương mại giữa Việt Nam - EU nói chung và giữa hai nước nói riêng. Phó Chủ tịch nước đề nghị hai bên thúc đẩy đàm phán, sớm tiến tới ký kết Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần và Hiệp định vận tải hàng hải; đồng thời mong muốn nhận được hỗ trợ kỹ thuật từ Hy Lạp nhằm thực hiện hiệu quả các giải pháp chống đánh bắt thủy hải sản bất hợp pháp (IUU) và phát triển bền vững nghề cá của Việt Nam.

Phó Thủ tướng Panagiotis Pikrammenos nhấn mạnh Hy Lạp coi trọng quan hệ với Việt Nam, và khẳng định sẽ cùng nỗ lực đẩy mạnh quan hệ hợp tác mọi mặt với Việt Nam.

Tại cuộc hội đàm, Hai bên cũng nhất trí cần thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực du lịch; giáo dục - đào tạo, khảo cổ, trao đổi văn hóa; đồng thời tăng cường hơn nữa các hoạt động giao lưu nhằm tăng cường tình hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước.

* Tại cuộc gặp Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Hy Lạp Dimitrios Koutsoumpas, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đánh giá cao sự phát triển tích cực của quan hệ giữa hai Đảng, hai nước và khẳng định Việt Nam luôn coi trọng tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt với Hy Lạp.

Đồng chí Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Hy Lạp đánh giá cao ý nghĩa của chuyến thăm; đồng thời tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai Đảng, hai nước, và nhân dân hai nước.

* Tại tọa đàm doanh nghiệp Việt Nam và Hy Lạp, thông tin về cơ hội hợp tác đầu tư giữa hai nước, Phó Chủ tịch nước khẳng định đây chính là thời điểm vàng để doanh nghiệp hai nước, nhất là các doanh nghiệp trong các lĩnh vực tiềm năng như vận tải biển, logistics, đóng tàu, khai thác cảng biển, du lịch, chế biến nông sản thúc đẩy hợp tác để đưa quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư song phương phát triển tương xứng với tiềm năng hợp tác giữa hai nước

Nhân dịp này, Phó chủ tịch nước cũng đã tiếp Chủ tịch tập đoàn Aries Energy & Transport Corp, Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Piraeus Hy Lạp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước