Tăng cường phối hợp giữa Quốc hội và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 16/07/2021 19:08 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các đại biểu. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Chiều nay (16/7), đã diễn ra Hội nghị đánh giá công tác phối hợp giữa Uỷ ban thường vụ Quốc hội và đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt nam Đỗ Văn Chiến đồng chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong những năm qua, nhất là trong kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 vừa qua; khẳng định thành công của cuộc bầu cử có sự đóng góp quan trọng của Mặt trận Tổ quốc các cấp. Không chỉ tổ chức tốt các hội nghị hiệp thương giới thiệu người ứng cử chất lượng Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp song mặt trận đã linh hoạt chủ động hướng dẫn tổ chức các Hội nghị tiếp xúc cử tri, tổ chức các hội nghị gặp gỡ, vận động bầu cử bằng cả hình thức trực tiếp lẫn trực tuyến phù hợp với điều kiện phòng, chống dịch.

Thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị hai cơ quan sớm nghiên cứu nhằm tiếp tục hoàn thiện pháp luật về bầu cử như quy định cụ thể về tiêu chuẩn người ứng cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp. Quy định chặt chẽ về tỷ lệ số dư bắt buộc tại các hội nghị hiệp thương, bảo đảm thực chất, tránh hình thức. Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý hai cơ quan tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn hệ thống các cơ quan dân cử và mặt trận các cấp ở địa phương thực hiện tốt quyền, trách nhiệm theo Luật. Phối hợp chặt chẽ, đầy đủ đúng vai trò, quyền và trách nhiệm trong thực hiện Quy trình hiệp thương lựa chọn giới thiệu người ứng cử. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, Quốc hội đã ban hành chương trình hành động nhằm triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các Nghị quyết của Quốc hội nhằm tiếp tục đổi mới và nâng cao hơn nữa chất lượng công tác lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng. 

Nhấn mạnh, chất lượng hiệu quả hoạt động của Quốc hội được đo lường bằng hiệu quả hoạt động của kỳ họp Quốc hội, của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, của đoàn đại biểu Quốc hội và của từng đại biểu. Chất lượng hoạt động cũng được đo lường bằng công tác phối hợp giữa Quốc hội với Chủ tịch nước, Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các thiết chế khác, Chủ tịch Quốc hội cho biết, chương trình hành động đã bám sát tinh thần này, trong đó nhiều nội dung hai cơ quan có thể phối hợp cùng thực hiện. 

Chủ tịch Quốc hội đồng thời đề nghị hai cơ quan tăng cường phối hợp, nghiên cứu tổng kết đánh giá, đề xuất sửa đổi bổ sung Nghị quyết Liên tịch về tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội cũng như Nghị quyết Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nội dung tiếp xúc của tri của Hội đồng nhân dân.

Đại diện Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Việt Nam đã đề nghị thời gian tới cần xem xét việc cho các đại biểu Quốc hội thực hiện tiếp xúc cử tri riêng hoặc tiếp xúc theo chuyên đề nhằm nâng cao chất lượng công tác xây dựng Luật. Bên cạnh đó, đề nghị Chủ tịch Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo tăng cường giám sát các kiến nghị của cử tri gửi đến các kỳ họp của Quốc hội. Điều đó sẽ góp phần nâng cao uy tín của Mặt trận Tổ quốc cũng như thể hiện trách nhiệm Quốc hội trước những vấn đề bức xúc của cử tri. Theo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm tốt điều này sẽ giúp nâng tầm quốc hội từ Quốc hội thảo luận lên Quốc hội tranh luận và tiến tới Quốc hội kết luận.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước