Thành phố Hồ Chí Minh cần cơ chế huy động nguồn lực để phát triển

Diệu Thư, Tuấn Việt-Thứ năm, ngày 08/06/2023 07:09 GMT+7

VTV.vn - Theo các chuyên gia, khi TP Hồ Chí Minh huy động các nguồn lực từ cơ chế chính sách mới, TP có thêm nguồn lực để giải quyết các điểm nghẽn về phát triển.

Ưu tiên đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng giao thông vận tải; Hoàn thành xây dựng các tuyến đường quốc lộ và hệ thống đường kết nối nội vùng, liên vùng theo quy hoạch là một điểm quan trọng trong "Phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045".

TP Hồ Chí Minh đang lên kế hoạch để hiện thực mục tiêu hạ tầng giao thông. Một loạt các dự án đang được triển khai đó là đường Vành đai 3, Metro số 1, số 2, các trục đường liên vùng, cảng quốc tế Cần Giờ, cầu Cát Lái, rạch Xuyên Tâm... Trong khi đó, đường vành đai 2 của TP chưa hoàn thiện vì đang còn hơn 10 km vẫn chưa khép kín.

Từ nay đến năm 2030, TP Hồ Chí Minh cần khoảng 44 tỷ USD. Trong khi đó, vốn ngân sách của TP dành cho phát triển hạ tầng hằng năm không đáp ứng đủ. Theo các chuyên gia, dù Quốc hội đã điều chỉnh tỉ lệ ngân sách để lại cho TP Hồ Chí Minh từ 18% lên 21% nhưng vẫn không đủ, điều quan trọng nhất với TP Hồ Chí Minh là cần có cơ chế huy động các nguồn lực, tạo nguồn thu từ quỹ đất.

Khi TP Hồ Chí Minh huy động các nguồn lực từ cơ chế chính sách mới, TP có thêm nguồn lực để giải quyết các điểm nghẽn về phát triển như chất lượng cơ sở hạ tầng, môi trường sống cho người dân, môi trường đầu tư kinh doanh… để cạnh tranh với các nước trong khu vực cũng như trên thế giới theo tinh thần Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị đã đặt ra.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước