Thành phố Thanh Hóa phấn đấu đến năm 2025 vào nhóm đô thị loại I

Tạ Quang (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 11/06/2020 18:34 GMT+7

Toàn cảnh đại hội. Ảnh: Báo Thanh Hóa.

VTV.vn - Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Thành phố Thanh Hóa đề ra 27 chỉ tiêu trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, môi trường, an ninh trật tự, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Sáng 11/6, Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Thanh Hóa lần thứ 21, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc.

Nhiệm kỳ vừa qua, thành phố Thanh Hóa đã thực hiện đồng bộ, quyết liệt, sáng tạo các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và đạt được kết quả quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực với 31/32 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Nổi bật là tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân ước đạt 16,5%; cơ cấu các ngành kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản từng bước phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa. Thu ngân sách nhà nước đạt kết quả khá, ước đạt 22.500 tỷ đồng, chiếm 18,4% tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh. Năm 2019, thành phố đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Thành phố Thanh Hóa phấn đấu xây dựng thành phố đến năm 2025 trong nhóm đô thị loại I trực thuộc tỉnh hàng đầu cả nước; đến năm 2030 cơ bản trở thành đô thị thông minh, văn minh, hiện đại.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước