Thay đổi cục diện chống dịch, tạo tiền đề cho phát triển

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 08/01/2023 22:46 GMT+7

VTV.vn - Nghị quyết 30 của Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 được đánh giá là một trong những sáng kiến lập pháp chưa có tiền lệ.

13 nghìn loại thuốc, với nhiều loại thuốc đặc trị đã được Bộ Y tế gia hạn vì nguồn cung gián đoạn do dịch COVID-19. Giải pháp linh hoạt này của Chính phủ, bắt nguồn từ Nghị quyết 30 với các chính sách đặc cách, đặc thù về phòng, chống dịch COVID-19, đã hỗ trợ rất lớn cho công tác điều trị trong nửa cuối năm 2022. Tại Kỳ họp bất thường lần hai, bên cạnh đề cao sáng kiến kịp thời của Quốc hội với việc ban hành Nghị quyết 30, nhiều đại biểu ghi nhận các giải pháp quyết liệt, đồng bộ của Chính phủ, mà hiệu quả có thể đo lường được qua những thành tích khá toàn diện trong năm 2022.

Một nhận định chung được các đại biểu đồng tình, đó là việc đi trước, mở đường của Nghị quyết 30 đã tạo nền tảng pháp lý vững chắc để Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ triển khai các biện pháp táo bạo, làm thay đổi cục diện chống dịch, tạo tiền đề cho phục hồi và phát triển kinh tế xã hội.

Thực tiễn 3 năm phòng, chống dịch COVID-19 cho thấy, việc tiếp tục thực hiện những quyết sách đúng đắn, kịp thời quy định tại Nghị quyết 30 là vô cùng cần thiết trong phòng, chống dịch bệnh. Việc rà soát, tổng kết thực tiễn, rút ra các bài học kinh nghiệm quý báu trong công tác điều hành linh hoạt, nghiên cứu để nâng các quy định tại Nghị quyết 30 thành luật được coi là cần thiết nhằm tạo cơ sở cho việc xử lý các tình huống khẩn cấp có thể xảy ra trong tương lai.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước