Chủ tịch Quốc hội:

Thầy thuốc và thầy giáo luôn được xã hội trân trọng, tôn vinh

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 19/11/2021 19:54 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng hoa chúc mừng Trường Đại học Y Hà Nội nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tham dự Lễ khai giảng năm học 2021-2022 và gặp mặt, tri ân các thầy, cô giáo nhân ngày Nhà giáo Việt Nam tại Trường Đại học Y Hà Nội.

Dự Lễ Khai giảng năm học 2021 - 2022 và gặp mặt tri ân các thầy cô giáo của Đại học Y Hà Nội nhân kỷ niệm 39 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, chiều 19/11, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Đại học Y Hà Nội phải phấn đấu để sớm trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ y học ngang tầm khu vực và quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, với mô hình tổ chức gắn chặt giữa đào tạo và khám chữa bệnh, nên các thầy giáo, cô giáo của Đại học Y Hà Nội vừa là thầy thuốc, vừa là thầy giáo. Ở bất kỳ thời điểm nào và bất kỳ nơi đâu, người thầy giáo và người thầy thuốc luôn được xã hội trân trọng và tôn vinh. Trong thời gian dịch bệnh COVID-19 , Đại học Y Hà Nội đã có hơn 640 cán bộ, giảng viên, bác sĩ nội trú và sinh viên tình nguyện tham gia tuyến đầu chống dịch, Chủ tịch Quốc hội khẳng định, đây chính là minh chứng về đạo đức sáng ngời của người thầy giáo, thầy thuốc Việt Nam.

Nhấn mạnh, Quốc hội, Chính phủ tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách để tạo thuận lợi cho sự phát triển nhanh và bền vững của ngành giáo dục và y tế, Chủ tịch Quốc hội gợi ý trường Đại học Y Hà Nội thực hiện cơ chế tự chủ một cách linh hoạt, phấn đấu trở thành Đại học đa ngành khoa học sức khỏe đầu tiên của cả nước với các trường Đại học thành viên.

Chủ tịch Quốc hội cũng mong muốn các thầy, cô giáo, người lao động Đại học Y Hà Nội sẽ luôn tâm huyết với sứ mệnh trồng người và cứu người, phát huy truyền thống lịch sử gần 120 năm của nhà trường để tiếp tục giữ vững vị thế là một trong những ngọn cờ đầu trong lĩnh vực đào tạo khối sức khỏe của cả nước.

Cũng trong chiều 19/11, tới thăm, chúc mừng Giáo sư, tiến sĩ Khoa học, nhà giáo ưu tú Phạm Thị Trân Trâu, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, công nghệ, môi trường của Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn giáo sư sẽ tiếp tục có đóng góp quan trọng đối với sự nghiệp nghiên cứu khoa học của nước nhà.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước