Chủ tịch Quốc hội: Trung ương tiếp tục tạo điều kiện để Thái Nguyên phát triển

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 16/11/2021 14:30 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Sáng 16/11, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tới dự ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc của bà con tại xã Trung Lương, Định Hoá, Thái Nguyên.

Đến nay, trên 75% số hộ trong xã Trung Lương đã có nhà ở kiên cố, 100% hộ được sử dụng điện sinh hoạt, tỷ lệ hộ nghèo toàn xã giảm còn 6,06%. Hưởng ứng phong trào "Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới", đến nay, nhân dân trong xã đã hiến trên 16.000 m2 đất để làm đường giao thông và xây dựng các công trình với giá trị trên 12 tỷ đồng, không còn hủ tục lạc hậu, mê tín, dị đoan.

Phát biểu tại ngày hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng trước sự thay da đổi thịt của Trung Lương - nơi sinh sống 6 bà con dân tộc anh em. Dù xuất phát điểm thấp nhưng người dân luôn đoàn kết, gắn bó để xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc hơn.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Định Hoá là nơi bác Hồ đã viết tác phẩm sửa đổi lề lối làm việc và đó cũng là kim chỉ nam trong mọi hoạt động của Quốc hội nói riêng cũng như của các cơ quan trong hệ thống chính trị nói chung sau này với quan điểm luôn đặt người dân ở trung tâm của mọi quyết sách.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, mọi thành quả của sự nghiệp đổi mới mà không có người dân tham gia thì không thể thành công và thành quả của sự nghiệp đổi mới nếu người dân không được thụ hưởng thì cũng chẳng có ý nghĩa. Nhấn mạnh, càng khó khăn càng phải đoàn kết, Chủ tịch Quốc hội mong muốn các cơ quan Trung ương tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để Thái Nguyên phát triển.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng 300 triệu đồng xây dựng nhà văn hóa xã, trao biển hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết tỉnh Thái Nguyên trị giá 2,5 tỷ đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước