Chủ tịch nước

'Thế hệ trẻ sẽ giúp Việt Nam rút ngắn khoảng cách phát triển và thu nhập với các nước phát triển'

Trung Kiên, Lê Tuấn, Chí Thành-Thứ bảy, ngày 18/12/2021 19:39 GMT+7

VTV.vn - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định, chỉ có khuyến khích và tạo điều kiện cho thế hệ trẻ đổi mới sáng tạo, đất nước mới sớm trở nên thịnh vượng, hùng cường.

Chiều 18/12, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi gặp mặt và trao Huân chương lao động tặng các học sinh đoạt giải tại các kỳ thi Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế năm nay.

Năm nay, do đại dịch COVID-19 nên các kỳ thi Olympic quốc tế đều được tổ chức thi theo hình thức trực tuyến. Kết quả, tất cả 37 thí sinh của 7 đoàn Việt Nam tham gia dự thi đều đoạt giải. Việt Nam tiếp tục nằm trong nhóm 10 nước đạt kết quả cao nhất.

Trong đó, đội tuyển Olympic Tin học châu Á - Thái Bình Dương, đứng thứ 4 sau Trung Quốc, Iran và Nhật Bản. Ở cuộc thi Olympic Toán học quốc tế, Việt Nam xếp thứ 14/107 quốc gia tham dự, Olympic Vật lý đứng thứ 7, còn Olympic Hóa học, đứng thứ 3, chỉ sau Trung Quốc và Nga.

Thế hệ trẻ sẽ giúp Việt Nam rút ngắn khoảng cách phát triển và thu nhập với các nước phát triển - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và bà Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội khuyến học Việt Nam trao tặng Huân chương Lao động hạng Hai, Ba cho học sinh đoạt giải Olympic năm 2020 và Khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2021. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Cùng với trao Huân chương Lao động hạng Nhì và hạng Ba, tặng 19 học sinh từ lớp 11 và 12 đã đoạt giải, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định "xem trọng hiền tài" là một tư tưởng xuyên suốt từ thời phong kiến đến thời đại Hồ Chí Minh và thành tích của các học sinh đoạt giải quốc tế là niềm vô cùng tự hào cho tiềm năng của con người Việt Nam, góp phần bước đầu khẳng định năng lực trí tuệ Việt Nam với thế giới.

Thế hệ trẻ sẽ giúp Việt Nam rút ngắn khoảng cách phát triển và thu nhập với các nước phát triển - Ảnh 2.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng cho rằng, để vươn lên, bắt kịp thế giới về khoa học và công nghệ, Việt Nam còn phải quyết tâm hơn nữa, nhất là sử dụng được thành tựu khoa học, công nghệ của thế giới vào giải quyết các thách thức phát triển của đất nước. Vì thế, một lần nữa, Chủ tịch nước khẳng định chính thế hệ trẻ Việt Nam sẽ quyết định khả năng nắm bắt các thành tựu và các xu hướng mới để đi đến thành công, giúp Việt Nam rút ngắn khoảng cách phát triển và thu nhập với các nước phát triển.

Chủ tịch nước mong đợi những nhân tài trẻ Việt Nam sự khiêm nhường và bền chí, muốn bay cao, đi xa thì cần có hoài bão và khát vọng vươn lên, để cho những ước mơ nhỏ bé của mình có cơ hội cất cánh và chiếm lĩnh những đỉnh cao trí tuệ để phục vụ sự phát triển của Việt Nam, đặc biệt là làm gì và ở đâu cũng phải luôn nhớ về Việt Nam, đất nước đã nuôi nấng và tạo điều kiện cho các em.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước