Thủ tướng biểu dương Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng trong phòng, chống dịch COVID-19

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 24/06/2020 14:02 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Báo điện tử Chính phủ)

VTV.vn - Hôm nay (24/6), tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2020.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã dự và chỉ đạo Hội nghị. Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân triển khai toàn diện các nhiệm vụ.

Nổi bật là thường xuyên đánh giá, dự bảo đúng tình hình, chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Đặc biệt là quân đội đã phát huy tốt vai trò nòng cốt, đi đầu trong phòng, chống dịch COVID-19. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Quốc phòng triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch. Trong đó kiểm soát chặt chẽ các cửa khẩu, đường mòn, lối mở, đồng thời thực hiện cách lý, khám và giám sát y tế cho hơn 70.000 người. Trong công tác phòng chống thiên tai, quân đội cũng đã huy động hơn 26.000 lượt cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ kịp thời có mặt ở những nơi xung yếu khắc phục gần 500 vụ thiên tai, hạn hán, xâm nhập mặn kịp thời cấp cứu các trường hợp bị nạn, bị bệnh hiểm nghèo trên biển và nơi đảo xa.

Đề cập đến nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội Đảng các cấp trong Quân đội tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ 11 thực sự mẫu mực, tiêu biểu trong toàn Đảng. Đồng thời tích cực tham gia xây dựng các văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Thủ tướng nhấn mạnh, từ nay đến cuối năm, đất nước sẽ tiếp tục phải đối mặt với những thách thức về bảo vệ chủ quyền biển đảo và an ninh phi truyền thống, do đó, các lực lượng trong toàn quân phải duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, không gian mạng và các địa bàn trọng điểm để sẵn sàng xử lý tốt các tình huống, góp phần quan trọng cùng toàn Đảng, toàn dân bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước