Thủ tướng: Bình Dương phải phát triển công nghiệp xanh, thông minh, bền vững

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 19/03/2022 20:39 GMT+7

Thủ tướng Phạm Minh Chính kết luận buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Thủ tướng yêu cầu tỉnh phát triển hệ sinh thái công nghiệp theo hướng xanh, thông minh, bền vững, bao trùm, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Vào chiều nay (19/3), Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác của Chính phủ đã làm việc với Ban Thường vụ tỉnh ủy Bình Dương về tình hình phát triển kinh tế xã hội và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Sau 25 năm tái lập tỉnh, Bình Dương đã trở thành tỉnh năng động, có kinh tế và công nghiệp phát triển, là điểm đến hấp dẫn của nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước. Năm 2021, dù dịch bệnh diễn biến phức tạp nhưng kinh tế xã hội của tỉnh vẫn đạt được những kết quả tích cực. Thu hút đầu tư nước ngoài đạt gần 2,7 tỷ USD, tăng 36% so với năm 2020. Thu ngân sách đạt gần 67.000 tỷ đồng, vượt 14% dự toán. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng gần 18%. Tại buổi làm việc, lãnh đạo các bộ, ngành đã cho ý kiến về một số kiến nghị, đề xuất của tỉnh và gợi mở một số giải pháp trong phát triển kinh tế xã hội thời gian tới.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ, đây là lần thứ 3 trong chưa đầy 1 năm qua, Thủ tướng làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Dương. Điều này cho thấy Chính phủ rất quan tâm đến sự phát triển của tỉnh. Thủ tướng chỉ ra một số điều kiện, thế mạnh của Bình Dương, trong đó nhấn mạnh đây là một trong những địa phương có nhiều khu công nghiệp nhất cả nước, với 29 khu. Năm 2021, dù phải gồng mình chống dịch, nhưng cùng với cả nước, Bình Dương đã đạt được những thành tựu quan trọng. Đặc biệt, những con số kinh tế xã hội ấn tượng của quý 1 năm nay đã thể hiện sự phục hồi nhanh, phát triển bền vững cùng cả nước, như chỉ số sản xuất công nghiệp tăng hơn 7%; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 13,2%; thu hút đầu tư nước ngoài gấp 3,6 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như: hạ tầng giao thông của Bình Dương kết nối với khu vực chưa đạt so với yêu cầu phát triển. Hạ tầng y tế, giáo dục, văn hóa chưa tương xứng với sự phát triển chung của tỉnh. Việc huy động nguồn lực ngoài nhà nước chưa mạnh, hợp tác công tư chưa nhiều. Công tác lập quy hoạch chưa xứng tầm. Giải ngân đầu còn chậm, tiến độ tiêm vaccine cũng chậm. Thủ tướng yêu cầu phân tích, làm rõ nguyên nhân của các tồn tại, hạn chế, nhất là các nguyên nhân chủ quan và phát huy các bài học kinh nghiệm quan trọng như giữ vững đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo hơn nữa, cố gắng, nỗ lực, quyết tâm cao hơn nữa; phối hợp với TP Hồ Chí Minh, các tỉnh xung quanh chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân cao hơn nữa, huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân cho phát triển.

Về nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu Bình Dương phải chuẩn bị tâm thế, nguồn lực, kịch bản ứng phó, bám sát để điều chỉnh linh hoạt, thích ứng với tình hình và các tình huống có thể xảy ra. Cùng với đó, triển khai nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, các chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Thủ tướng đề nghị Bình Dương quan tâm phát triển hạ tầng số, hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu. Đặc biệt, Bình Dương đã phát triển mạnh về công nghiệp so với nhiều địa phương khác, Thủ tướng yêu cầu tỉnh phát triển hệ sinh thái công nghiệp theo hướng xanh, thông minh, bền vững, bao trùm, không để ai bị bỏ lại phía sau; đẩy mạnh phát triển các ngành chế biến chế tạo, thu hút đầu tư không bằng mọi giá. Thủ tướng cũng lưu ý tiếp tục phát triển kinh tế nông nghiệp phục vụ đắc lực phát triển công nghiệp. Quy hoạch phải có tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược, ổn định lâu dài. Việc đầu tư phải xác định trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc đó. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chỉ số PAPI, đầu tư mạnh cho chuyển đổi số. Đẩy mạnh phân cấp phân quyền, phát huy tinh thần tự lực, tự cường của các cấp.

Thủ tướng nhấn mạnh, Bình Dương cũng là một địa bàn trọng điểm cần quan tâm tới công tác bảo đảm an ninh, an toàn, an dân, an sinh xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Đồng thời, tập trung khắc phục nhanh chóng những sai phạm, yếu kém đã được các cơ quan có thẩm quyền chỉ ra, nhanh chóng ổn định tình hình; tiếp tục coi trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên.

Thủ tướng đã cho ý kiến cụ thể đối với từng đề xuất, kiến nghị của Bình Dương. Cơ bản đồng ý về mặt nguyên tắc, Thủ tướng đề nghị tỉnh phối hợp với các Bộ, ngành giải quyết theo thầm quyền và phải có lộ trình cụ thể; đối với những vấn đề vượt thẩm quyền thì tổng hợp, đề xuất, trình cấp có thẩm quyền giải quyết.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh một việc quan trọng phải ưu tiên trước mắt, đó là Bình Dương cần khẩn trương hoàn thành việc tiêm vaccine cho người dân; phối hợp với Bộ Y tế chuẩn bị sẵn sàng tiêm vaccine cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và mũi thứ 4 cho người dân. Cũng trong chuyến công tác hôm nay, Thủ tướng đã đi khảo sát hướng tuyến đường cao tốc vành đai 4 TP Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Bình Dương.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước