Thủ tướng: Chuyển đổi số phải đặt ra các mục tiêu rất cụ thể, phải có sản phẩm có thể "cân đong, đo đếm"

Việt Cường, Phùng Anh, Văn Khương, Trung Thành-Thứ tư, ngày 27/04/2022 12:33 GMT+7

VTV.vn - Sáng 27/4, Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số đã họp phiên thứ 2 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban.

Theo báo cáo tại phiên họp, hết Quý I năm nay, việc triển khai chuyển đổi số đạt được nhiều kết quả tích cực. 100% các bộ, ngành, địa phương đã kiện toàn Ban chỉ đạo chuyển đổi số do người đứng đầu làm Trưởng ban.

Thủ tướng: Chuyển đổi số phải đặt ra các mục tiêu rất cụ thể, phải có sản phẩm có thể cân đong, đo đếm - Ảnh 1.

Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an báo cáo về công tác chuyển đổi số của Bộ Công an. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

Bộ Công an đã tích cực, phối hợp với các bộ, ngành triển khai Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đóng góp của kinh tế số ngày càng tăng, ước tính doanh thu Quý I đạt khoảng 53 tỷ USD.

Đến nay, Cổng Dịch vụ công quốc gia đã tích hợp hơn 3.500 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Hệ thống hóa đơn điện tử đang được triển khai toàn quốc, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Thủ tướng: Chuyển đổi số phải đặt ra các mục tiêu rất cụ thể, phải có sản phẩm có thể cân đong, đo đếm - Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

Thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các bộ ngành, địa phương nâng cao nhận thức về chuyển đổi số một cách thực chất, gắn với đổi mới sáng tạo, sự phát triển khoa học công nghệ và sự phát triển chung của đất nước, dứt khoát tránh bệnh hình thức. Quá trình thực hiện cần lựa chọn vấn đề trọng tâm, trọng điểm, tránh manh mún, dàn trải, bố trí nguồn lực hợp lý, tăng cường kiểm tra giám sát.

Thủ tướng nhấn mạnh, phải đặt ra các mục tiêu rất cụ thể sau mỗi quý, 6 tháng, 1 năm và phải có sản phẩm cụ thể có thể "cân đong, đo đếm" được.

Thủ tướng: Chuyển đổi số phải đặt ra các mục tiêu rất cụ thể, phải có sản phẩm có thể cân đong, đo đếm - Ảnh 3.

Hội nghị được kết nối trực tuyến đến các tỉnh, thành phố trên cả nước. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

Thủ tướng yêu cầu liên tục đổi mới, có tư duy đột phá và tầm nhìn chiến lược trong chuyển đổi số; phát huy tính chủ động, tính sáng tạo; huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh hợp tác công tư; tiếp tục cải cách hành chính, tập trung đào tạo nguồn nhân lực…

Giao một số nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ, ngành và các địa phương, Thủ tướng đề nghị phải triển khai quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa để chuyển đổi số quốc gia có bước phát triển đột phá, phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước