Thủ tướng đề nghị Bỉ làm cầu nối giúp Việt Nam tiếp cận thị trường EU

Việt Cường, Văn Khương, Trung Thành-Chủ nhật, ngày 06/11/2022 19:18 GMT+7

VTV.vn - Chiều 6/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có buổi tiếp Đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt Nam Karl Van Den Bossche.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao những bước phát triển trong quan hệ hai nước trong đó, kim ngạch thương mại hai chiều tăng trưởng tích cực, 8 tháng đầu năm đạt 3,3 tỷ USD. Thời gian tới, Thủ tướng đề nghị Bỉ hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực quản lý, quản trị và giá trị của ngành nông nghiệp, hỗ trợ công nghệ và tạo thuận lợi cho một số mặt hàng nông sản thế mạnh của Việt Nam. 

Về thương mại - đầu tư, Thủ tướng đề nghị Bỉ làm cầu nối giúp Việt Nam tiếp cận thị trường EU, mở rộng thị trường xuất khẩu, đa dạng hóa chuỗi cung ứng, đồng thời sớm phê chuẩn Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU, thúc đẩy Ủy ban châu Âu sớm gỡ bỏ thẻ vàng đối với hàng thủy sản Việt Nam. 

Thủ tướng cũng đề nghị hai nước tăng cường hợp tác trong ứng phó với biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng, phòng chống buôn bán người, du lịch, văn hóa..., đề nghị Bỉ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ cộng đồng người Việt tại Bỉ.

Đại sứ Bỉ bày tỏ ngưỡng mộ về những thành tựu phục hồi và phát triển kinh tế của Việt Nam sau đại dịch, khẳng định sẽ nỗ lực góp phần thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa hai nước, nhất là những lĩnh vực mà Thủ tướng đã chỉ đạo và sẽ thúc đẩy các doanh nghiệp Bỉ đầu tư hiệu quả tại Việt Nam.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước