Thủ tướng dự Hội nghị Cấp cao CLMV 7

Thời sự VTV - thoisu@vtv.vn-Thứ hai, ngày 22/06/2015 18:11 GMT+7

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tới Myanmar để tham dự hội nghị Cấp cao CLMV 7.

Trưa nay (22/6), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tới Myanmar để tham dự hội nghị Cấp cao lần thứ 7 Hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam và Hội nghị Cấp cao 5 nước Campuchia - Lào - Myanmar - Thái Lan và Việt Nam diễn ra tại thủ đô Naypyitaw, Myanmar.

Đón Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại sân bay quốc tế Nay Pyi Taw có Bộ trưởng Bộ Năng lượng Myanmar U Zay Yar Aung, đại diện Bộ Ngoại giao Myanmar, Đại sứ Việt Nam tại Myanmar Phạm Thanh Dũng, cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar.

Đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao Hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar- Việt Nam lần thứ 7 (CLMV 7) và Hội nghị Cấp cao Chiến lược Hợp tác kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong lần thứ 6 (ACMECS 6) nhằm đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực thương mại và đầu tư, kết nối khu vực, bảo vệ nguồn nước, phát triển nguồn nhân lực; nâng cao vị thế của Việt Nam, thể hiện vai trò dẫn dắt trong hợp tác Mekong và củng cố quan hệ với các nước trong khu vực cũng như thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt với Myanmar.

Tại hội nghị Cấp cao lần thứ 7 Hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam khai mạc vào chiều nay, đoàn Việt Nam sẽ đề xuất một số ưu tiên chính trong hợp tác giữa 3 nước.Trong đó, có các giải pháp tạo thuận lợi cho giao thông và thương mại xuyên biên giới; đẩy nhanh việc thực hiện cơ chế một cửa ASEAN và cơ chế quá cảnh hải quan ASEAN; hoàn thiện mô hình kiểm tra "một cửa một lần dừng" và mở rộng việc thực hiện tại cặp cửa khẩu quốc tế trong tiểu vùng Mekong. Đoàn Việt Nam cũng sẽ đề xuất Chính phủ các nước cần nỗ lực cải tiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Theo chương trình, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ có bài phát biểu tại hội nghị này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam  TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước