Thủ tướng: Dù ở đâu, nhìn thấy người Việt Nam nhất là lúc xa quê hương đều thấy ấm cúng

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 01/11/2021 06:19 GMT+7

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt cộng đồng người Việt Nam tại Vương quốc Anh và Cộng hòa Ireland (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Thủ tướng khẳng định, người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không thể thiếu, là một động lực phát triển của dân tộc cùng xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng.

Tối 31/10 (theo giờ Việt Nam), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp mặt thân mật với đại diện cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập, làm việc tại Vương quốc Anh và Cộng hòa Ireland. Đây là một trong những hoạt động đầu tiên của Thủ tướng Phạm Minh Chính khi đặt chân tới Vương quốc Anh.

Xúc động trước sự quan tâm của Thủ tướng, đồng bào Việt Nam tại Anh và Ireland cho biết cộng đồng luôn đoàn kết, phát triển và giữ gìn bản sắc dân tộc, sẵn sàng trở thành cầu nối vun đắp cho quan hệ, đoàn kết giữa hai nước Việt Nam - Anh. Kiều bào mong muốn Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện tạo thuận lợi để mang sức lực, trí tuệ đóng góp cho quê hương, đất nước.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi tới toàn thể cộng đồng người Việt Nam tại Anh và Ireland lời thăm hỏi và tình cảm ấm áp từ quê nhà. Cảm ơn sự nhiệt tình đón tiếp của bà con kiều bào khi buổi gặp mặt diễn ra vào hôm thời tiết không thuận lợi, đường xá xa xôi và dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Thủ tướng nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước rất chia sẻ với những vất vả của đồng bào trong đại dịch.

Trong mỗi dịp tiếp xúc trực tiếp cũng như qua điện đàm với Lãnh đạo Anh, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đều đề nghị phía Anh quan tâm tạo điều kiện cho cộng đồng ta sinh sống, làm việc, học tập thuận lợi, cũng như được hỗ trợ kịp thời về y tế.

Thủ tướng đã thông báo đến kiều bào những thành tựu nổi bật trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước suốt hơn 35 năm đổi mới. Đồng thời tái khẳng định đường lối đối ngoại của Việt Nam là độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.

Về vấn đề Biển Đông, Việt Nam kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bảo đảm an ninh, an toàn tự do hàng hải, hàng không trên cơ sở luật pháp quốc tế và Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển 1982.

Thủ tướng cũng cảm ơn và biểu dương cộng đồng, dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh nhưng tham gia tích cực và có nhiều đóng góp quý báu, thể hiện tinh thần tương thân tương ái hướng về quê hương, nhất là những đóng góp cho Quỹ vaccine và các hoạt động phòng, chống dịch. Mong kiều bào luôn phát huy tinh thần đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau để vượt qua khó khăn, tô đẹp hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.

“Dù ở đâu, quê hương mỗi người cũng chỉ có một. Ở đâu, chúng ta cũng là con Hồng, cháu Lạc. Dù ở đâu, nhìn thấy người Việt Nam nhất là lúc xa quê hương đều thấy ấm cúng, chúng ta tự tin dựa vào nhau vươn lên, khẳng định mình”, Thủ tướng chia sẻ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước