Thủ tướng: Dứt khoát không để dịch COVID-19 quay trở lại

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 06/08/2022 20:14 GMT+7

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Thủ tướng chỉ đạo trong tháng 8 phải thực hiện mục tiêu tiêm đủ mũi vaccine thứ 3, thứ 4 cho các đối tượng cần tiêm, mũi thứ 2 cho trẻ từ 5 đến 12 tuổi.

Sáng 6/8, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Phiên họp lần thứ 16 Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19.

Trong tháng 7, cả nước ghi nhận trên 33.000 ca mắc, 6 ca tử vong. Thời gian gần đây ghi nhận khoảng 2.000 ca mắc/ngày. So với tháng trước, số mắc tăng hơn 22%, giảm 2 ca tử vong. Còn trên thế giới, tháng 7 đã có trên 30 triệu ca mắc mới, tăng gấp 1,7 lần so với tháng trước.

Các ý kiến tại phiên họp đánh giá việc tiêm vaccine chưa đạt mục tiêu đề ra; tốc độ tiêm ở một số địa phương không đạt tiến độ, nhất là tiêm mũi 3, mũi 4 và tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi dù Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có rất nhiều công điện, văn bản chỉ đạo đôn đốc quyết liệt.

Thủ tướng: Dứt khoát không để dịch COVID-19 quay trở lại - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kết luận phiên họp (Ảnh: TTXVN)

Chỉ đạo phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, chúng ta không bao giờ quên những ngày tháng vất vả, mất mát, hy sinh vì đại dịch COVID-19. Khi đó, vì chưa có nhiều kinh nghiệm, chưa có đủ vaccine và thuốc điều trị, năng lực y tế còn hạn chế nên đã phải áp dụng các biện pháp hành chính để chống dịch, vừa tốn nhiều công sức, nguồn lực, vừa chịu nhiều mất mát, hy sinh.

Tuy nhiên, khi dịch bệnh được kiểm soát thì tâm lý chủ quan, lơ là, mất cảnh giác lại xuất hiện, cả trong nhận thức, tuyên truyền và chỉ đạo, tổ chức thực hiện, nhất là việc tiêm vaccine đã chững lại. Thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, ngủ quên trước những kết quả đạt được.

Người đứng đầu Chính phủ khẳng định: “Mục tiêu chúng ta đặt ra là dứt khoát không để dịch bệnh bùng phát trở lại. Các cơ quan, đơn vị, địa phương để dịch bùng phát trở lại phải chịu trách nhiệm trước Đảng, nhân dân. Trong tháng 8/2022 phải thực hiện mục tiêu tiêm đủ mũi vaccine thứ 3, thứ 4 cho các đối tượng cần tiêm, mũi thứ 2 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Đẩy mạnh và thần tốc hơn nữa việc tiêm vaccine. Đây là vũ khí quan trọng nhất, quyết định việc phòng, chống dịch COVID-19 cũng như một số dịch bệnh khác”.

Song song đó, Bộ Y tế hoàn thiện rõ mục tiêu và trách nhiệm trong việc đảm bảo đủ vaccine phòng COVID-19; tăng cường đôn đốc, hỗ trợ, hướng dẫn và thúc đẩy tổ chức tiêm phòng tại các địa phương; đảm bảo đủ thuốc, vật tư, trang thiết bị và các điều kiện phòng, chống dịch nói chung, trong đó có dịch COVID-19; chỉ đạo nghiên cứu, sản xuất vaccine trong nước.

Thủ tướng nhấn mạnh, tiêm vaccine phòng dịch bệnh là trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của mỗi người dân, đề nghị các địa phương "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người" để vận động tiêm và phát huy trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác này, còn Bộ Y tế không được để tình trạng thiếu vaccine.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương triển khai hiệu quả Nghị quyết 38 của Chính phủ về Chương trình phòng chống dịch; nắm chắc, theo dõi chặt chẽ diễn biến dịch bệnh, chủ động xây dựng các kịch bản, phương án ứng phó và không để "dịch chồng dịch" khi đang có một số dịch bệnh khác xuất hiện như sốt xuất huyết, đậu mùa khỉ. Thủ tướng đề nghị làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức, nhận thức trong phòng, chống dịch và xử lý nghiêm các hành vi xuyên tạc, thông tin sai sự thật.

Thủ tướng yêu cầu các cơ quan liên quan chủ động triển khai, xử lý các vấn đề cấp bách, bức xúc liên quan đến thuốc, vật tư, nhân lực y tế để đảm bảo việc khám, chữa bệnh cho nhân dân, nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Đồng thời rà soát, sửa đổi, hoàn thiện các quy định, bảo đảm công khai, minh bạch và đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong phòng, chống dịch.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước