Thủ tướng gặp mặt cộng đồng người Việt Nam ở Bờ Đông Hoa Kỳ

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 15/05/2022 20:59 GMT+7

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt ở khu Bờ Đông Hoa Kỳ - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

VTV.vn - Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp gỡ thân mật với đại diện cộng đồng người Việt Nam ở khu Bờ Đông Hoa Kỳ.

Tại buổi gặp mặt, nhiều kiều bào bày tỏ xúc động trước sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới cộng đồng người Việt Nam ở Hoa Kỳ nói riêng, ở nước ngoài chung, chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế xã hội, kết quả phòng, chống dịch ở trong nước thời gian qua và tin tưởng vào sự phát triển mạnh mẽ của đất nước trong giai đoạn tới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng gửi lời hỏi thăm thân thiết cùng những tình cảm ấp áp nhất từ quê nhà của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới bà con kiều bào đang phải sống xa quê hương, cảm ơn sự đóng góp của kiều bào đối với đất nước và đã góp phần vun đắp mối quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ phát triển ngày càng tốt đẹp. 

Thủ tướng cho biết, Đảng, Nhà nước luôn khẳng định người Việt Nam định cư ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của cộng đồng các dân tộc Việt Nam; luôn tạo điều kiện để củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và giúp đồng bào có địa vị pháp lý vững chắc, ổn định cuộc sống ở nước sở tại và đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng, phát triển đất nước. Hiện nay có khoảng 5,3 triệu người Việt Nam đang sinh sống, làm việc ở nước ngoài, trong đó cộng đồng tại Hoa Kỳ là đông nhất với 2,2 triệu người, là cầu nối quan trọng trong quan hệ hai nước. Thành công của người Việt Nam tại Hoa Kỳ cũng là thành công của đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước; đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh, đất nước, con người Việt Nam, giá trị Việt Nam trên đất nước Hoa Kỳ. 

Thủ tướng mong muốn bà con luôn thực hiện tốt quy định, pháp luật sở tại; làm việc, sinh sống, học tập ổn định và ngày càng phát triển; đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau, tiếp tục giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; có đóng góp tích cực hơn cho sự phát triển đất nước và mối quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ.

Thủ tướng gặp mặt cộng đồng người Việt Nam ở Bờ Đông Hoa Kỳ - Ảnh 1.

Hiện nay có khoảng 5,3 triệu người Việt Nam ở nước ngoài. Trong đó cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ là đông nhất với 2,2 triệu người và đa dạng, phong phú về ngành nghề, tuổi tác, dân tộc - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng chia sẻ và ghi nhận các ý kiến rất chân thành, thẳng thắn, tâm huyết của kiều bào, giao các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, xem xét, giải quyết những đề xuất, kiến nghị trong chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, báo cáo cấp trên nếu vượt quá thẩm quyền. Thủ tướng cũng giao Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ tiếp tục làm tốt công tác người Việt Nam ở nước ngoài; trong đó có công tác bảo hộ công dân, nghiên cứu có kiến nghị công nhận cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ là một dân tộc thiểu số của Hoa Kỳ…

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và gắn biển trụ sở mới Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ. Thủ tướng cũng đã tới đặt hoa tại Đài tưởng niệm Tổng thống Thomas Jefferson - vị Tổng thống thứ 3 của Hoa Kỳ và là tác giả của bản Tuyên ngôn Độc Lập của Hoa Kỳ.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước