Thủ tướng: Hà Tĩnh cần phát huy tối đa nguồn lực con người

Việt Cường, Quang Tiến, Văn Khương, Trung Thành-Thứ bảy, ngày 11/06/2022 20:18 GMT+7

VTV.vn - Chiều 11/6, Thủ tướng và đoàn công tác của Chính phủ Phạm Minh Chính đã làm việc với Ban Thường vụ tỉnh ủy Hà Tĩnh.

Nội dung buổi làm việc về kết quả công tác năm 2021, 5 tháng đầu năm 2022 và các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Năm 2021, tăng trưởng GRDP của Hà Tĩnh đạt 5,02%, xếp thứ 4 khu vực Bắc Trung Bộ. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng gần 17%, xuất khẩu đạt 2 tỷ USD, tăng gần 68% so với năm 2020. Đặc biệt, thu ngân sách năm 2021 đạt gần 17.000 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay.

Thủ tướng: Hà Tĩnh cần phát huy tối đa nguồn lực con người - Ảnh 1.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các bộ ngành đã cho ý kiến về các đề xuất, kiến nghị và đóng góp nhiều giải pháp giúp Hà Tĩnh tiếp tục phát triển.

Sau khi nghe 17 ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương, đánh giá cao những điểm sáng về kinh tế xã hội mà Hà Tĩnh đạt được. Thủ tướng đã phân tích, làm rõ thêm những lợi thế của tỉnh. Đây là vùng đất "địa linh, nhân kiệt", có nhiều danh nhân, vì vậy, cần phát huy, khai thác tối đa trí tuệ, bản lĩnh, ý chí vượt khó đi lên của người Hà Tĩnh, đây là nguồn lực quan trọng nhất.

Tỉnh có nguồn tài nguyên, khoáng sản phong phú, có lợi thế lớn để phát triển du lịch với bờ biển dài. Tỉnh cũng có lợi thế giao thông cả về đường bộ, đường biển, hàng không, có khu kinh tế Vũng Áng, Cảng nước sâu Vũng Áng - Sơn Dương. Hà Tĩnh cũng có truyền thống lịch sử - văn hóa phong phú, hào hùng với nhiều di sản.

Bên cạnh những thành tựu, Thủ tướng cũng nêu rõ, quy mô nền kinh tế Hà Tĩnh còn nhỏ; cơ chế, chính sách còn hạn hẹp; tăng trưởng chưa bền vững; môi trường còn có những vấn đề cần khắc phục, nông nghiệp sản xuất quy mô nhỏ. Tốc độ tăng trưởng du lịch còn thấp.

Về những định hướng thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh một số quan điểm, tư tưởng chỉ đạo lớn. Theo đó, Hà Tĩnh phải phát huy mạnh mẽ truyền thống lịch sử, văn hóa, tự lực, tự cường vươn lên; bám sát thực tiễn để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, phát triển toàn diện, bền vững, bao trùm.

Thủ tướng đề nghị tỉnh quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết của trung ương và đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Thủ tướng: Hà Tĩnh cần phát huy tối đa nguồn lực con người - Ảnh 2.

Thủ tướng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Về các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, Thủ tướng yêu cầu thực hiện hiệu quả "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19", đẩy mạnh tiến độ tiêm vaccine theo mục tiêu của Chính phủ đề ra; chú trọng công tác lập và phê duyệt các quy hoạch bảo đảm tiến độ và chất lượng, tạo ra nhiều cơ hội mới để thu hút nguồn lực; tập trung phát triển khoa học - công nghệ, kinh tế số, kinh tế xanh, tuần hoàn, đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng, khai thác năng lượng mặt trời, năng lượng gió; đẩy mạnh phát triển du lịch, dịch vụ.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh nhiệm vụ huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, tăng cường hợp tác công tư, đầu tư, nâng cấp hạ tầng giao thông trọng yếu, hạ tầng cảng biển, logistics; triển khai quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, tăng cường phân cấp, phân quyền; làm tốt công tác phòng chống thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu, quan tâm bảo vệ môi trường, nhất là môi trường biển.

Thủ tướng yêu cầu Hà Tĩnh có chương trình cụ thể để phục hồi nhanh và phát triển bền vững, tập trung cao để triển khai tuyến cao tốc Bắc - Nam qua địa bàn tỉnh đảm bảo tiến độ, chất lượng; đẩy mạnh cải cách hành chính; triển khai hiệu quả công tác an sinh xã hội; tổ chức triển khai hiệu quả 3 Chương trình mục tiêu quốc gia; tiếp tục coi trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Thủ tướng: Hà Tĩnh cần phát huy tối đa nguồn lực con người - Ảnh 3.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát thực trạng mỏ sắt Thạch Khê. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Thủ tướng cũng đã cho ý kiến về các đề xuất cụ thể của Hà Tĩnh, trong đó có Dự án khai khác và tuyển quặng mỏ sắt Thạch Khê.

Về các kiến nghị khác của tỉnh, Thủ tướng cơ bản đồng tình về mặt nguyên tắc. Thủ tướng giao các bộ, ngành phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, trách nhiệm với tỉnh để xử lý theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước