Thủ tướng họp trực tuyến với 8 tỉnh miền Trung, Tây Nguyên về khắc phục hậu quả mưa lũ

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 05/12/2021 20:16 GMT+7

VTV.vn - Chiều 5/12,cuộc họp trực tuyến của Thường trực Chính phủ với các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên về công tác phòng chống thiên tai và khắc phục hậu quả lũ lụt đã diễn ra.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp. Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận định, trong những ngày qua, mưa lũ đã gây thiệt hại nặng nề về người, tài sản và hoa màu tại 8 tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Cùng với việc cử tổ công tác xuống các địa phương tham gia phòng chống, khắc phục hậu quả mưa lũ, ngày 30/11, Thủ tướng đã ban hành Công điện chỉ đạo về việc này.

Theo Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai, mưa lũ tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên đã làm 19 người chết, mất tích, 26 ngôi nhà bị sập đổ, hơn 2.700ha lúa, hoa màu bị thiệt hại. Công tác khắc phục hậu quả còn nhiều khó khăn do điều kiện hạn chế, trong khi thiệt hại lớn.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng nhấn mạnh, biến đổi khí hậu diễn ra ngày càng phức tạp, khó kiểm soát, không theo quy luật và khốc liệt. Thủ tướng ghi nhận, biểu dương cấp ủy, chính quyền các địa phương, cả hệ thống chính trị đã nỗ lực cứu dân, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.

Về xử lý các hỗ trợ khẩn cấp, Thủ tướng đề nghị trước mắt cấp phát cho các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Quảng Ngãi mỗi tỉnh 1.000 tấn gạo; giao Bộ Tài chính tập hợp kiến nghị của từng địa phương về hỗ trợ tài chính và rà soát lại.

Thủ tướng yêu cầu, trước mắt tập trung bảo đảm cuộc sống người dân sau mưa lũ, không để người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc, phải sống trong cảnh "màn trời chiếu đất"; khắc phục nhanh hậu quả lũ lụt, nhất là vệ sinh môi trường, các sự cố điện nước, những công trình hạ tầng thiết yếu; đảm bảo giao thông, khôi phục sản xuất - kinh doanh.

Thủ tướng họp trực tuyến với 8 tỉnh miền Trung, Tây Nguyên về khắc phục hậu quả mưa lũ - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp với các tỉnh khu vực miền Trung và Tây Nguyên đang chịu ảnh hưởng của bão lũ. (Ảnh: TTXVN)

Về vấn đề di dời dân cư, Thủ tướng yêu cầu các địa phương chủ động nghiên cứu, đánh giá khu vực nào cần di dời, quy hoạch lại và hỗ trợ người dân xây nhà.

Để làm tốt hơn công tác phòng chống thiên tai, Thủ tướng đề nghị tăng cường năng lực phòng chống, ứng phó, nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo. Các Bộ, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với nhau, đặc biệt là việc vận hành các hồ chứa, xả lũ phải thông báo trước, đúng quy trình, quy định. Luôn đề cao cảnh giác, chủ động, chuẩn bị lực lượng 4 tại chỗ, nâng cao ý thức cảnh giác cho người dân, huy động nhân dân tham gia. Liên quan đến hạ tầng, Thủ tướng yêu cầu rà soát lại, hoàn thiện quy trình vận hành và nâng cao năng lực dự trữ của các hồ đập, cần có kịch bản chung và kịch bản riêng, đặc thù cho từng hồ đập.

Sau khi phân công nhiệm vu cụ thể cho từng Bộ, ngành, Thủ tướng lưu ý, các cơ quan chức năng nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện cơ sở pháp lý, thể chế liên quan đến phòng chống thiên tai. Về lâu dài, tán thành việc giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xây dựng đề án gồm 3 nội dung: chống lũ lụt ở miền Trung, chống sạt lở, sụt lún ở Nam Bộ và chống thiên tai ở miền núi phía Bắc, từ đó có dự án cụ thể để huy động nguồn lực.

Dồn sức khắc phục hậu quả mưa lũ Dồn sức khắc phục hậu quả mưa lũ

VTV.vn - Lũ tại Nam Trung Bộ đã rút, các địa phương khẩn trương khắc phục thiệt hại, giúp người dân ổn định cuộc sống.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước