Thủ tướng: Kiên Giang phải đi lên từ nội lực, vươn lên phát triển mạnh mẽ

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 06/03/2022 21:00 GMT+7

VTV.vn - Chiều 6/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có buổi làm việc với tỉnh Kiên Giang về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị, tỉnh Kiên Giang tiếp tục rà soát và thúc đẩy nhanh đầu tư công, tập trung cho chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng và chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong tổ chức thực hiện để đạt được các mục tiêu đề ra.

Năm 2021, dù trong bối cảnh nhiều khó khăn do dịch COVID-19, tỉnh Kiên Giang vẫn đạt được một số kết quả tích cực. Đặc biệt, trong 2 tháng đầu năm nay, các hoạt động sản xuất kinh doanh, kinh tế, xã hội đã diễn ra trong trạng thái bình thường mới, nhiều lĩnh vực khởi sắc, đặc biệt, dịch vụ phục hồi mạnh mẽ. Lượng khách du lịch đạt hơn 1 triệu lượt, riêng khách quốc tế đạt gần 19.000 lượt, chiếm gần 38% cả nước. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trong 2 tháng đạt trên 128 triệu USD, tăng 25,9%. Tại cuộc làm việc, lãnh đạo các Bộ, ngành đã cho ý kiến về một số kiến nghị, đề xuất của tỉnh và gợi mở một số giải pháp trong phát triển kinh tế - xã hội.

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực của tỉnh Kiên Giang trong năm 2021 và hai tháng đầu năm. Dù gặp khó khăn nhưng cả 3 khu vực kinh tế vẫn đạt tăng trưởng. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng so với năm 2021. Quốc phòng an ninh, bảo vệ chủ quyền tuyến biên giới và biển đảo được củng cố; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững. Công tác phòng chống dịch có hiệu quả nên kinh tế khởi sắc.

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế. Đó là tiềm năng, lợi thế của Kiên Giang thì lớn nhưng phát triển chưa tương xứng; bình quân đầu người còn thấp so với nhiều địa phương khác; quy mô nền kinh tế còn nhỏ; giải ngân vốn đầu tư công còn chậm; thu ngân sách năm 2021 giảm so với năm trước đó; chỉ số năng lực cạnh tranh còn thấp.

Thủ tướng: Kiên Giang phải đi lên từ nội lực, vươn lên phát triển mạnh mẽ - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kết luận buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Kiên Giang. (Ảnh: TTXVN)

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu tỉnh Kiên Giang xác định tinh thần tự lực, tự cường, giữ vững và phát huy đoàn kết thống nhất, chuyển hóa thành nguồn lực phát triển. Quán triệt sâu sắc và cụ thể hóa các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, chủ trương, đường lối, chính sách trong Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, các văn bản, nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội, Chính phủ. Cùng với đó, tỉnh bám sát thực tiễn, tôn trọng thực tiễn; kiên định về mục tiêu nhưng chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong tổ chức thực hiện; tiến hành tổng kết, đánh giá và phát huy những kinh nghiệm tốt, đặc biệt là phát triển Phú Quốc.

Về nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng yêu cầu, tỉnh Kiên Giang cần tiếp tục kiểm soát tốt dịch bệnh, thực hiện nghiêm công thức phòng chống dịch, đặc biệt phải thần tốc, khẩn trương hơn nữa tiêm vaccine, sử dụng thuốc điều trị an toàn khoa học, hiệu quả theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Thứ hai, tập trung phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng ven biển, biến hệ sinh thái biển thành nguồn lực mạnh mẽ. Thứ 3, khẩn trương và tập trung cho công tác quy hoạch, cố gắng hoàn thành trong quý 3. Thứ 4, tiếp tục rà soát và thúc đẩy nhanh đầu tư công. Thứ 5, tập trung cho chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng, phát huy tiềm năng về năng lượng mặt trời, năng lượng gió. Thứ 6, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm để nâng cao giá trị, hiệu quả. Thứ 7, lưu ý việc quy hoạch, đào tạo nguồn nhân lực, chú trọng đào tạo cao đẳng nghề, kỹ sư thực hành. Thứ 8, khai thác thủy sản đúng luật pháp trong nước và quốc tế, góp phần cùng cả nước sớm tháo gỡ thẻ vàng IUU.

Thủ tướng yêu cầu tỉnh tiếp tục coi trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; chống tiêu cực, tham nhũng, chống sách nhiễu, tất cả vì nhân dân phục vụ; giữ vững quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Thủ tướng cơ bản đồng tình với nhiều kiến nghị của tỉnh và cho ý kiến về từng đề xuất liên quan tới các chương trình, dự án cụ thể, giao các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương xem xét, xử lý, sửa đổi các quy định theo thẩm quyền, nếu vượt thẩm quyền thì đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến kiểm tra công trình lấn biển tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang; nghe giới thiệu về tuyến đường ven biển của tỉnh Kiên Giang, dự án 18 cống đê biển, ven biển và tuyến điện kéo từ đất liền ra các xã đảo thuộc huyện Kiên Hải.

Cũng trong chuyến công tác, Thủ tướng và đoàn công tác đã tới dâng hương tại đền thờ anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực ở thành phố Rạch Giá, bày tỏ lòng thành kính, tri ân sâu sắc đối với vị anh hùng dân tộc đã xả thân chống giặc ngoại xâm, góp phần bảo vệ non sông, đất nước.

Phó Thủ tướng: Kiên Giang cần phấn đấu nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường mới Phó Thủ tướng: Kiên Giang cần phấn đấu nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường mới

VTV.vn - Theo kế hoạch, tỉnh Kiên Giang phấn đấu đến hết ngày 25/9 sẽ kiểm soát được dịch bệnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước