Thủ tướng: Liên Hợp Quốc luôn là đối tác tin cậy và người bạn đồng hành của Việt Nam

PV (t/h)-Thứ bảy, ngày 22/10/2022 12:29 GMT+7

VTV.vn - Sáng 22/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Tổng Thư ký LHQ António Guterres đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 45 năm Việt Nam tham gia LHQ.

Thủ tướng: Liên Hợp Quốc luôn là đối tác tin cậy và người bạn đồng hành của Việt Nam - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đón Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres tại trụ sở Chính phủ. Ảnh: Dương Giang -TTXVN

Chuyến thăm được thực hiện theo lời mời của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, diễn ra trong bối cảnh Việt Nam vừa hoàn thành xuất sắc vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ, nhiệm kỳ 2020-2021; được bầu làm thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ nhiệm kỳ 2023-2025.

Thủ tướng: Liên Hợp Quốc luôn là đối tác tin cậy và người bạn đồng hành của Việt Nam - Ảnh 2.

Chuyến thăm của người đứng đầu Liên Hợp Quốc diễn ra trong bối cảnh Việt Nam vừa hoàn thành xuất sắc vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ, nhiệm kỳ 2020-2021; được bầu làm thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ nhiệm kỳ 2023-2025 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng: Liên Hợp Quốc luôn là đối tác tin cậy và người bạn đồng hành của Việt Nam - Ảnh 3.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Đây là chuyến thăm quan trọng của người đứng đầu tổ chức đa phương lớn nhất thế giới, như phát biểu của ông António Guterres trước chuyến thăm, đó là thể hiện thông điệp mạnh mẽ về sự coi trọng của LHQ đối với quan hệ đối tác Việt Nam-LHQ trong 45 năm qua, khẳng định Việt Nam là một trong những thành viên không thể thiếu của LHQ, đã, đang và sẽ có những đóng góp ý nghĩa cho công việc chung của LHQ trong giải quyết các thách thức toàn cầu, vì hòa bình và phát triển trên thế giới.

Thủ tướng: Liên Hợp Quốc luôn là đối tác tin cậy và người bạn đồng hành của Việt Nam - Ảnh 4.

Chuyến thăm quan trọng của người đứng đầu tổ chức đa phương lớn nhất thế giới thể hiện thông điệp mạnh mẽ về sự coi trọng của LHQ đối với quan hệ đối tác Việt Nam-LHQ trong 45 năm qua - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng: Liên Hợp Quốc luôn là đối tác tin cậy và người bạn đồng hành của Việt Nam - Ảnh 5.

Ảnh: Dương Giang -TTXVN

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính chân thành cảm ơn những đóng góp, hỗ trợ quý báu của LHQ, đã tích cực hỗ trợ Việt Nam tái thiết đất nước trong giai đoạn rất khó khăn sau chiến tranh cũng như trong công cuộc Đổi mới, hội nhập quốc tế toàn diện hiện nay.

Trong suốt 45 năm qua, LHQ luôn là đối tác tin cậy hàng đầu và người bạn đồng hành, gắn bó lâu dài của Việt Nam trong mọi chặng đường phát triển đất nước. Đặc biệt, sự hỗ trợ kịp thời và hiệu quả của LHQ đã giúp Việt Nam kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19.

Thủ tướng: Liên Hợp Quốc luôn là đối tác tin cậy và người bạn đồng hành của Việt Nam - Ảnh 6.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính chân thành cảm ơn những đóng góp, hỗ trợ quý báu của LHQ dành cho Việt Nam - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng: Liên Hợp Quốc luôn là đối tác tin cậy và người bạn đồng hành của Việt Nam - Ảnh 7.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres phát biểu tại buổi tiếp. Ảnh: Dương Giang –TTXVN

Thủ tướng: Liên Hợp Quốc luôn là đối tác tin cậy và người bạn đồng hành của Việt Nam - Ảnh 8.

Quang cảnh buổi tiếp Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres. Ảnh: Dương Giang –TTXVN

Tổng Thư ký LHQ đánh giá cao vai trò và tiếng nói của Việt Nam trên trường quốc tế, sự lãnh đạo mạnh mẽ, hiệu quả của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Ông bày tỏ ấn tượng và khâm phục về sự vững vàng của Việt Nam trong ứng phó với đại dịch COVID-19 và thành tựu phát triển kinh tế, phục hồi sau đại dịch, đánh giá Việt Nam là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng Thư ký LHQ António Guterres đã trao đổi một số trọng tâm cụ thể trong hợp tác giữa Việt Nam với LHQ trong thời gian tới.

Tổng Thư ký LHQ chia sẻ khó khăn của các nước, trong đó có Việt Nam, do tác động của tình hình kinh tế thế giới. Ông đánh giá Việt Nam là một trong những nước đi đầu trong cuộc chiến chống bất bình đẳng xã hội, ứng phó biến đổi khí hậu và đánh giá cao những thành tựu to lớn của Việt Nam trong bảo đảm quyền con người.

Thủ tướng chia sẻ một số khó khăn, thách thức trong việc thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu, an ninh năng lượng, an ninh lương thực và bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của LHQ.

Trong bối cảnh thế giới đang phải đối mặt với nhiều vấn đề, thách thức toàn cầu, Thủ tướng nhấn mạnh cần có cách tiếp cận toàn cầu, toàn dân, có sự đoàn kết quốc tế, đề cao chủ nghĩa đa phương. Việt Nam ủng hộ vai trò trung tâm của LHQ cũng như các sáng kiến, nỗ lực của cá nhân Tổng Thư ký.

Tổng Thư ký LHQ mong muốn hai bên hợp tác chặt chẽ trong các nỗ lực bảo đảm an ninh lương thực, năng lượng, chống biến đổi khí hậu, thúc đẩy bảo đảm quyền con người, phát triển công nghệ số, phục vụ người dân...

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước