Thủ tướng: Ngành công an vừa đảm bảo an ninh quốc gia vừa thúc đẩy phát triển kinh tế

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 12/10/2020 14:52 GMT+7

VTV.vn - Đó là yêu cầu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra sáng 12/10.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Công an Trung ương đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn lực lượng công an nhân dân phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI đề ra.

Tiêu biểu nhất là lực lượng công an đã gương mẫu đi đầu trong tinh gọn, tổ chức bộ máy và gương mẫu đi đầu trong việc làm trong sạch đội ngũ, tạo được sự thống nhất, đồng thuận cao trong toàn lực lượng, không làm ảnh hưởng đến thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của công an.

Thủ tướng: Ngành công an vừa đảm bảo an ninh quốc gia vừa thúc đẩy phát triển kinh tế - Ảnh 1.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII nhiệm kỳ 2020-2025 (Ảnh: TTXVN)

Việc Đảng bộ Công an Trung ương thẳng thắn, chủ động phát hiện, xử lý nghiêm những cán bộ sai phạm, tiêu cực không làm giảm mà còn góp phần làm tăng uy tín công an và nâng cao sức chiến đấu của lực lượng.

Từ kết quả này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Đảng bộ Công an Trung ương trong nhiệm kỳ mới cần tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đồng thời phải chủ động dự báo từ sớm, từ xa các nguy cơ tác động đến an ninh, an toàn, lợi ích quốc gia, dân tộc.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: "Ngành công an không chỉ vừa phải đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, gìn giữ môi trường hòa bình và ổn định mà còn góp phần quan trọng vào công cuộc kiến tạo môi trường kinh doanh tốt, thúc đẩy sự phát triển kinh tế, giải quyết việc làm và sự thăng tiến của xã hội".

Trong 3 ngày làm việc, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII sẽ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VI, kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương trong nhiệm kỳ 2015-2020, đồng thời quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2020-2025, thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội thứ XIII của Đảng và bầu đoàn đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương

VTV.vn - Sáng 12/10, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tới dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an TƯ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước