Đảng bộ Công an và dấu ấn tinh gọn bộ máy

Ngọc Hà (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 11/10/2020 20:27 GMT+7

VTV.vn - Đảng bộ Công an Trung ương là một trong những Đảng bộ gương mẫu đi đầu trong việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Bộ Công an bỏ 6 tổng cục, giảm gần 60 đơn vị cấp Cục và gần 300 đơn vị cấp Phòng so với mô hình tổ chức cũ. Ở địa phương, Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy sáp nhập vào Công an tỉnh, thành phố và tinh gọn tổ chức Công an cấp tỉnh, cấp huyện, giảm hơn 500 đơn vị cấp phòng, gần 1.000 đơn vị cấp đội.

Những con số ấn tượng trên cho thấy dấu ấn của nhiệm kỳ 2015 - 2020 dưới sự lãnh đạo và quyết tâm của Đảng ủy cơ quan Công an Trung ương khi đã giải quyết được công việc khó, nhạy cảm vì động chạm đến con người. Tinh gọn bộ máy đi cùng với đó là chất lượng công tác được nâng lên rõ rệt bởi có sự sàng lọc và yêu cầu cao hơn đối với cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo.

Đảng bộ Công an và dấu ấn tinh gọn bộ máy - Ảnh 1.

Ảnh: VGP

Hướng về cơ sở, Đảng bộ Công an Trung ương trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã bố trí 43.000 công an chính quy về các xã, thị trấn. Do có cán bộ thường trực ở địa phương nên việc đơn thư tố giác tội phạm được xử lý nhanh hơn, tình trạng phạm tội, trộm cắp, đánh nhau và mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân được giải quyết kịp thời. Quyết định này đã góp phần kiềm chế sự gia tăng của tội phạm ngay từ cơ sở.

Những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 là cơ sở để Đảng bộ Công an Trung ương tiếp tục đề ra những mục tiêu cụ thể, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất, trước mắt, lâu dài; phấn đấu đến năm 2030 xây dựng lực lượng công an nhân dân tinh nhuệ, hiện đại…

Trong phương hướng, nhiệm vụ đặt ra cho 5 năm tới, Đảng bộ Công an Trung ương xác định nhiệm vụ nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, phấn đấu đến năm 2030 tinh nhuệ, hiện đại; phát huy vai trò nòng cốt, giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội; xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra từ ngày 11/10 đến 13/10. Sáng 12/10, tại phiên khai mạc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ đến dự và chỉ đạo đại hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương được tổ chức từ ngày 11-13/10 Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương được tổ chức từ ngày 11-13/10 Công an nhân dân giữ vững vai trò nòng cốt bảo vệ an ninh Tổ Quốc Công an nhân dân giữ vững vai trò nòng cốt bảo vệ an ninh Tổ Quốc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Quân đội và công an là hai lực lượng thanh kiếm và lá chắn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Quân đội và công an là hai lực lượng thanh kiếm và lá chắn

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước