Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra công tác chuẩn bị cho Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 11/11/2020 20:24 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch ASEAN 2020 kiểm tra công tác chuẩn bị cho Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các Hội nghị Cấp cao liên quan diễn ra từ ngày 12-15/11 tại Hà Nội theo hình thức trực tuyến. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn- Chiều 11/11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã kiểm tra công tác chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 - sự kiện quan trọng nhất trong năm Chủ tịch ASEAN của Việt Nam.

Đến nay, toàn bộ công tác chuẩn bị về hạ tầng kỹ thuật và nội dung của các cuộc họp đã hoàn tất. Các cuộc họp của các quan chức cao cấp và Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đã diễn ra thành công. Theo chương trình, lễ khai mạc Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các Hội nghị cấp cao liên quan sẽ diễn ra vào sáng 12/11.

Dự kiến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sẽ có phát biểu chào mừng Hội nghị, trước khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, đồng thời là Chủ tịch Hội nghị phát biểu khai mạc. Sau lễ khai mạc, từ ngày mai đến Chủ nhật, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ chủ trì hơn 20 hội nghị cấp cao với lãnh đạo các nước ASEAN và các bên đối tác. Trong đó có Hội nghị Cấp cao ASEAN-Trung Quốc, Hội nghị Cấp cao ASEAN-Nhật Bản, Hội nghị Cấp cao ASEAN-Hàn Quốc, Hội nghị Cấp cao ASEAN-Ấn Độ, Hội nghị Cấp cao ASEAN-Liên Hợp Quốc, Hội nghị Cấp cao ASEAN-Hoa Kỳ cùng với Hội nghị Cấp cao Đông Á và Hội nghị Cấp cao các nước tham gia đàm phán Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực. 

Theo chương trình, có hơn 80 văn kiện được trình lãnh đạo thông qua, đây là số lượng văn kiện lớn nhất từ trước đến nay. Dự kiến, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch AIPA 41 phát biểu đại diện cho Việt Nam tại Hội nghị Thượng đỉnh các nhà lãnh đạo nữ ASEAN.

Hoan nghênh các cơ quan, đơn vị đã tích cực chuẩn bị cho sự kiện đối ngoại rất quan trọng này, không chỉ về kỹ thuật, nội dung và hình thức, song Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các Hội nghị Cấp cao lần này tuy tổ chức theo hình thức trực tuyến nhưng Việt Nam phải làm tròn trách nhiệm của nước Chủ tịch ASEAN.

Lễ khai mạc Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các Hội nghị cấp cao liên quan bằng hình thức trực tuyến sẽ diễn ra trọng thể vào 8h15 ngày 12/11 với sự tham dự của 250 đại biểu là các nhà lãnh đạo Việt Nam và Đại sứ các nước tại Hà Nội. Lễ khai mạc sẽ được Đài Truyền hình Việt Nam truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước