Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra một số dự án chậm tiến độ ngành y tế

Việt Cường, Văn Khương, Trung Thành-Chủ nhật, ngày 18/09/2022 12:27 GMT+7

VTV.vn - Sáng 18/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến kiểm tra dự án đầu tư xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bạch Mai đang chậm tiến độ nhiều năm.

Dự án xây dựng cơ sở 2 của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai tại thành phố Phủ Lý được khởi công xây dựng vào cuối năm 2014, dự kiến hoàn thành vào năm 2017. Tổng mức đầu tư hai cơ sở này là gần 10.000 tỷ đồng. Quy mô mỗi cơ sở là 1.000 giường bệnh.

Sau gần 2 năm chậm tiến độ, đến tháng 10/2018, khu khám bệnh của cơ sở 2 Bệnh viện Việt Đức được khánh thành. Thế nhưng việc "khánh thành" chỉ tạm dừng ở phần "cắt băng" mà chưa từng tiếp nhận bệnh nhân. Sau gần 4 năm, khu khám bệnh vẫn chưa hoạt động. Còn cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai cũng chỉ hoạt động từ tháng 3/2019 đến tháng 3/2020 rồi đóng cửa, dừng tiếp nhận bệnh nhân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra một số dự án chậm tiến độ ngành y tế - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra thực trạng Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2 tại thành phố Phủ Lý, Hà Nam. Ảnh: TTXVN

Nhiều thành viên trong đoàn công tác bày tỏ xót xa, sốt ruột khi chứng kiến tình trạng hoang vắng hiện nay của hai cơ sở này, cỏ dại mọc um tùm, nhiều hạng mục dang dở, nhếch nhác, hoen gỉ. Một số tòa nhà, phòng chức năng xuất hiện bong tróc, xuống cấp.

Theo báo cáo của Bộ Y tế, hiện nay khó khăn, vướng mắc lớn nhất đối với hai dự án trên là cơ chế, nguyên tắc điều chỉnh hợp đồng với một số gói thầu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra một số dự án chậm tiến độ ngành y tế - Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến kiểm tra thực địa khu vực dự án Bệnh viện Lão khoa cơ sở 2 tại xã Khả Phong, huyện Kim Bàng, Hà Nam. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng cũng đã đến kiểm tra dự án xây dựng cơ sở 2 của Bệnh viện Lão khoa Trung ương tại xã Khả Phong, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Dự án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2017.

Theo Bộ Y tế, UBND tỉnh Hà Nam đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bệnh viện. Ngày 6/1/2022, dự án được khởi công tuy nhiên sau 3 ngày thì UBND xã Khả Phong yêu cầu dừng dự án với lý do có sự trùng lặp quy hoạch vì vậy, hiện trạng của dự án vẫn là một hồ sen.

Đầu giờ chiều nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ có buổi làm việc trực tiếp với các bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan để bàn giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ các dự án trên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước