Thủ tướng phát động phong trào thi đua cả nước đoàn kết phòng, chống dịch COVID-19

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 14/08/2021 12:49 GMT+7

Quang cảnh tại phiên họp

VTV.vn- Sáng 14/8, phiên họp đầu tiên của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương nhiệm kỳ 2021- 2026 đã diễn ra dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng.

Sau khi kiện toàn, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026 có 18 thành viên. Thủ tướng Phạm Minh Chính làm Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân làm Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng.

Sau khi nghe báo cáo dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng, báo cáo kết quả thực hiện công tác thi đua khen thưởng 7 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trong tâm những tháng cuối năm và các ý kiến thảo luận, Thủ tướng đánh giá các phong trào thi đua đã góp phần vào những thành tựu chung của đất nước. Trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát với những diễn biến phức tạp, khó lường, cả hệ thống chính trị, toàn dân và cộng đồng doanh nghiệp đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, tổ chức thành công các sự kiện chính trị rất quan trọng, GDP 6 tháng đầu năm tăng 5,64%, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát thấp nhất trong nhiều năm, xuất nhập khẩu tăng, đời sống nhân dân cơ bản ổn định, công tác chăm lo sức khỏe người dân, bảo đảm an sinh xã hội được triển khai tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục.

Thủ tướng yêu cầu các phong trào thi đua phải gắn với các lĩnh vực công tác trọng điểm, sát với tình hình thực tế, với diễn biến hiện nay. Đặc biệt, phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, bởi nếu không chú trọng thì các phong trào, các mục tiêu thi đua rất dễ bị buông lỏng, hình thức, thiếu hiệu quả.

Thủ tướng nhấn mạnh, mỗi thời kỳ cách mạng đều gắn với các phong trào thi đua và các phong trào ấy đã cổ vũ lớn lao, khơi dậy khát vọng dân tộc, truyền cảm hứng, lan tỏa hành động trong mọi tầng lớp nhân dân để góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị và sứ mệnh lịch sử.

Thủ tướng đề nghị cả nước đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm, năng động, sáng tạo, phối hợp chặt chẽ, huy động các nguồn lực xã hội, động viên, khích lệ mọi người dân tự giác, tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid-19 nhằm ngăn chặn, đẩy lùi bằng được, không để dịch lan rộng, bùng phát trong cộng đồng; bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân là trên hết, trước hết. Đồng thời, tích cực tham gia sản xuất, kinh doanh, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế, tạo nguồn lực để tập trung chống dịch, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo sức khỏe và đời sống cho nhân dân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước