Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND Hà Nội đối với ông Chu Ngọc Anh

Chí Vinh-Thứ tư, ngày 30/09/2020 19:19 GMT+7

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh phát biểu nhậm chức ngày 25/9 (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Trước đó, ông Chu Ngọc Anh đã được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021, với tỷ lệ 100% đại biểu có mặt tán thành.

Theo Quyết định 1477/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Trước đó, tại cuộc họp ngày 25/9, sau khi bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND TP Hà Nội đối với ông Nguyễn Đức Chung, HĐND thành phố Hà Nội đã bầu ông Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí Thành ủy giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021, với tỷ lệ 100% đại biểu có mặt tán thành.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND Hà Nội đối với ông Chu Ngọc Anh - Ảnh 1.

Lãnh đạo thành phố tặng hoa, chúc mừng tân Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh. Ảnh: TTXVN

Ông Chu Ngọc Anh sinh năm 1965 tại xã Thái Hòa, Ba Vì, Hà Nội. Ông là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI và Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII.

Ông Chu Ngọc Anh là cán bộ được đào tạo bài bản, có chuyên môn cao, được rèn luyện trưởng thành qua nhiều cương vị công tác từ Trung ương đến địa phương, từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Vụ trưởng Vụ Công nghệ cao, Bộ Khoa học và Công nghệ; Cục trưởng Cục ứng dụng và Phát triển Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ; Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ; Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Bên cạnh đó, tại Quyết định 1476/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ cũng đã phê chuẩn kết quả bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Đức Chung, do có hành vi vi phạm pháp luật.

Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Phan Thế Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang và ông Lê Ô Pích, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Việt Yên, tỉnh Bắc Giang; phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Lại Thanh Sơn, để nghỉ hưu theo chế độ.

Ông Phan Thế Tuấn, sinh năm 1971, quê quán tỉnh Bắc Giang. Ông Tuấn đã trải qua các chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng; Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Yên Dũng; Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Yên Dũng; Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Yên Dũng.

Ông Lê Ô Pích sinh năm 1980, quê quán tỉnh Bắc Giang. Ông Lê Ô Pích từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Chủ tịch, Chủ tịch huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang; Bí thư Huyện ủy Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Bắc Giang, Lạng Sơn có lãnh đạo mới Bắc Giang, Lạng Sơn có lãnh đạo mới

VTV.vn - Ngày 18/9, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Lạng Sơn và HĐND tỉnh Bắc Giang đã họp, bầu các chức vụ lãnh đạo UBND, HĐND tỉnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước